Nhiều địa phương cho phép người ở "vùng xanh" của Hà Nội vào địa bàn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/09/2021 06:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Nhiều tỉnh thành đã chấp nhận cho người ở "vùng xanh" của Hà Nội được phép vào địa bàn.

Trong đó, theo công văn mới nhất của tỉnh Sơn La, những người trở về từ những khu vực đã hết thời gian giãn cách (tức màu xanh theo quy định của Bộ Y tế) sẽ được cách ly y tế tại nhà trong 14 ngày.

Tại TP Hải Phòng, những người đến/về từ các "vùng xanh" của Hà Nội cần thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 14, nếu âm tính sẽ kết thúc cách ly.

Trong khi đó, tỉnh Thái Bình không tiếp nhận công dân sinh sống tại "vùng đỏ" ở Hà Nội. Người sống tại các "vùng cam, vàng và xanh" ở Hà Nội được phép về Thái Bình nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch của địa phương. Đặc biệt công dân sinh sống tại "vùng xanh" khi về Thái Bình chỉ cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Hà Nội thận trọng và an toàn khi nới lỏng giãn cách tại 3 vùng xanh, đỏ, cam Hà Nội thận trọng và an toàn khi nới lỏng giãn cách tại 3 vùng xanh, đỏ, cam

VTV.vn - Các giải pháp đưa ra sẽ dựa trên đặc thù dân cư, tình hình dịch bệnh của từng địa bàn để có phương án phù hợp; tránh lơ là, chủ quan, nóng vội, chưa an toàn đã nới lỏng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước