Thêm 1 bảng hiệu "cho thuê nhà" bớt đi đồng nghĩa với 1 bảng hiệu mới được dựng lên. Nhiều người lao động từ đó cũng sẽ có việc làm trở lại. Và cứ thêm một cửa hàng, một con phố sáng đèn được lấp đầy biển hiệu cũng là thêm một tín hiệu đáng mừng cho ngành bán lẻ nói riêng và nền kinh tế nói chung.
Ngã Sáu Phù Đổng - TP Hồ Chí MInh Ảnh minh họa: Flickr
Khu trung tâm sầm uất nhất tại TP Hồ Chí Minh - Ngã Sáu Phù Đổng, tiệm bán vali túi xách ngày trước giờ đang nhường chỗ cho một ông lớn cafe khác đến từ Thái Lan. Thay vì sắc màu ảm đạm của những cánh cửa đóng kín, nhiều con phố cũng đã nhộn nhịp trở lại.
Các đơn vị nghiên cứu thị trường nhận định, những mặt bằng có giá thuê từ 2.000 - 4.000 USD/tháng đang được quan tâm nhiều hơn. Trong khi đó, những mặt bằng từ 7.000 - 8.000 USD/tháng trở lên như phố "trà sữa" rất ít được quan tâm.
Tại con phố Bùi Viện, nhiều nhà hàng quán bar cũng đang bắt đầu sửa sang lại, khoác một màu sắc rực rỡ hơn cho khu phố từng một thời gian rất ảm đạm. Con đường thay đổi diện mạo và những người kinh doanh cũng kì vọng một năm khởi sắc hơn, bắt đầu từ việc bớt đi những bảng hiệu "cho thuê nhà".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!