Nở rộ tin nhắn lừa đảo tuyển dụng

Quỳnh Mai, Thiên Quý-Thứ hai, ngày 06/06/2022 14:05 GMT+7

VTV.vn - Những tuần gần đây, thông tin tuyển cộng tác viên với mức thù lao hấp dẫn đang nở rộ qua tin nhắn iMessage, Facebook, Zalo... Đây thực chất là chiêu lừa đảo.

Với việc nhấn mạnh công việc đơn giản, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, nhưng thu nhập sẽ được trả hằng ngày từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng/ngày, những tin nhắn lừa đảo tuyển dụng như thế đang nở rộ khắp nơi. Những điểm chung dễ nhận thấy nhất của những tin nhắn kiểu này là đều được gửi đến những địa chỉ email có tên miền lạ. 

Ngoài việc lừa đảo sau khi đã tương tác với nạn nhân, nhiều trường hợp, những tin nhắn này còn được các đối tượng cài mã độc để nhằm mục đích trục lợi.

Theo các chuyên gia, người dùng cần cảnh giác với các hành vi tuyển dụng cộng tác viên qua tin nhắn. Khi nhận được các lời chào mời với thu nhập hấp dẫn, nên tìm hiểu kỹ thông tin qua kênh chính thống để kiểm chứng. 

Nếu tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên phản ánh ngay với Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông qua đầu số tin nhắn 5656 hoặc báo cáo, phản ánh tại trang web chongthurac.vn của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước