Sự kiện nổi bật trong nước từ 20/12-26/12: Giáng sinh rộn ràng khắp ba miền

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 26/12/2015 11:54 GMT+7

Tại Hà Nội, khu vực Nhà thờ Lớn được coi là "trái tim của đêm Giáng sinh". (Ảnh: Quý Đoàn/Vnexpress)

VTV.vn - Không khí Giáng sinh rộn ràng khắp nơi; TNGT thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Trắng đêm chen lấn chờ tiêm vaccine cho con... là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 21/12. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc và phiên bế mạc Hội nghị.

Không khí Noel tưng bừng trên khắp đất nước

Không khí Noel tưng bừng nhộn nhịp đã diễn ra đêm 24/12 trên khắp cả nước. Không chỉ đối với người Công giáo, lễ Giáng sinh trở thành một hoạt động sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam.

Tại Hà Nội: Theo ghi nhận của PV VTV, các con phố ở Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ, tràn ngập ánh đèn. Thời tiết những diễn ra Noel không quá lạnh cũng đã tạo điều kiện lý tưởng để mọi người cùng nhau ra ngoài và tận hưởng bầu không khí Giáng sinh, năm mới tràn ngập. Các tuyến phố Nhà Thờ, Tràng Tiền, Hàng Mã là những địa điểm được người dân lựa chọn nhiều nhất để cùng bạn bè, người thân chung vui mùa Giáng sinh năm nay.

Tại Thanh Hóa: Ngay từ tối 24/12, hàng vạn người dân TP Thanh Hóa và các vùng phụ cận đã tập trung về Nhà Chính tòa TP Thanh Hóa dự lễ Noel, thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc. Càng về khuya, lượng người đổ về nhà thờ càng đông, ai cũng mong muốn trong đêm giáng sinh sẽ được nhận phúc lành và an bình. Để tạo điều kiện cho người dân vui chơi trong đêm Noel, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự công an TP Thanh Hóa đã chủ động phân luồng giao thông, cấm mọi phương tiện lưu thông trên các phố Nhà Thờ, Nguyễn Trường Tộ, Bà Triệu, phường Trường Thi (gần khu vực nhà thờ), để người dân đi lại được dễ dàng và cùng nhau đón một mùa giáng sinh ấm áp và an lành.

Tại TP.HCM: Hàng ngàn người dân, bạn trẻ từ khắp các quận huyện đổ về trung tâm thành phố để hòa chung không khí đêm Noel. Ngay từ chiều 24/12, rất nhiều bạn trẻ, gia đình chở nhau về khu vực Nhà thờ Đức Bà, Thương xá Tax, Diamond Plaza... để đón Giáng sinh sớm. Tối 24/12, nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị kẹt xe nghiêm trọng khi hàng chục nghìn người đổ ra đường đón Giáng sinh.

Tại Đăk Lăk: Không khí Noel cũng lan tỏa khắp các tuyến đường của TP Buôn Ma Thuột. Giáo dân khắp nơi đều đổ về khu vực Trung tâm ngã sáu Buôn Ma Thuột - nơi có Toà Giám mục, Nhà thờ Chính toà để tận hưởng không khí Giáng sinh rất đông để chiêm ngưỡng các hang đá được trang hoàng đèn, hoa, bông tuyết lộng lẫy tái hiện lại cảnh “Chúa Giáng sinh”… Và hơn hết đây là dịp để mọi người cùng chúc nhau đón một mùa giáng sinh an lành, ấm áp sang năm mới gặp nhiều may mắn.

Liên tiếp phát hiện các vụ thực phẩm "bẩn" dịp gần Tết Nguyên đán

Vào dịp cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng cao do có nhiều ngày nghỉ lễ. Đây cũng là lúc nhiều vụ buôn bán, vận chuyển thực phẩm "bẩn" quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện. Chỉ riêng ngày 22/12, nhiều vụ thịt lợn "bẩn", mỡ "bẩn" và cả những phụ gia đã bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ ở cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Tại TP.HCM, 2 tấn thịt lợn bẩn bao gồm thịt ba rọi, nầm lợn sữa đang trong quá trình phân hủy, rỉ nước bốc mùi hôi thối đã được đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện khi được giấu trong hàng chục bao tải để tại một khu nhà trọ.

Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội cũng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất mỡ "bẩn" lớn. Tại đây, 3 tấn mỡ nước, 1 tấn tóp mỡ đã chế biến xong đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Trên nền nhà 300kg bì lợn, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị đưa vào chế biến. Trong kho lạnh của cơ sở này, cũng phát hiện 1 tấn bì lợn đã được sơ chế thái nhỏ để lạnh.

Đầu tháng 12, 1 tấn thịt lợn ốm, lợn chết đang phân hủy cũng đã bị lực lượng Công an, Cảnh sát môi trường Hà Nội bắt tại chợ Phùng Khoang chuẩn bị vận chuyển về Hưng Yên để tiêu thụ.

Trắng đêm chen lấn chờ tiêm vaccine cho con

Tại một số điểm tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội từ 2 ngày qua, hàng dài các bậc cha mẹ đến xếp hàng đăng ký tiêm vaccine dịch vụ cho con, mũi 5 trong 1 Pentaxim của Pháp. Nhiều bậc cha mẹ phải xếp hàng thâu đêm dưới thời tiết mưa gió bởi một số điểm không nhận đặt trước qua mọi hình thức.

Trước tình trạng trên, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Công văn nêu rõ, lô vaccine Pentaxim nhập khẩu đầu tiên đã được kiểm định xong, hiện đã và đang được phân phối đến các cơ sở tiêm chủng. Theo đó, các cơ sở tiêm chủng cần lập kế hoạch chi tiết tổ chức buổi tiêm chủng phù hợp số lượng vaccine Pentaxim được phân bổ; thực hiện công bố công khai kế hoạch tiêm, lưu ý việc tổ chức đăng ký đảm bảo khoa học như: thông qua điện thoại, Internet để người dân dễ tiếp cận và đăng ký; tránh hiện tượng tập trung đông người tại cơ sở tiêm chủng gây khó khăn cho việc tổ chức buổi tiêm và ảnh hưởng tâm lý chờ đợi của người dân; nghiêm cấm và xử lý nghiêm mọi hành vi trục lợi như tự ý nâng giá, tiêm vaccine tại nơi không đủ các điều kiện theo quy định.

TNGT thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 24 người thương vong

Chiều 21/12, một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, khiến 24 người thương vong. Theo đó, xe ô tô chở khách của nhà xe Bảo Yến mang biển số 29B - 093.44 đã va chạm với xe ô tô chở khách của nhà xe Trung Kiên mang biển số 24B - 005.02, khi cả hai xe đang chở theo rất nhiều hành khách. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 22 người khác bị thương nặng ở các mức độ khác nhau.

Liên quan tới vụ tai nạn, ngay trong chiều 21/12, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời, yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo ngành y tế của tỉnh huy động lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế phục vụ cứu chữa các nạn nhân bị thương, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu công an tỉnh Vĩnh Phúc, công an huyện Lập Thạch điều tra, xác định danh tính các nạn nhân, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần khẩn trương kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe Bảo Yến và nhà xe Trung Kiên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước