Tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Đặng Công, Tuấn Khôi-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 06:16 GMT+7

VTV.vn - Trong khu vực ĐBSCL, ngoài Hậu Giang, Vĩnh Long cũng là một trong những địa phương nằm trong nhóm có tỷ lệ tiêm ngừa cho trẻ em dẫn đầu cả nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, có khoảng 30 em trong danh sách trẻ em chưa tiêm vaccine ngừa COVID ở Phường 3, Thành phố Vĩnh Long. Để các em được tiêm vaccine, cán bộ y tế sẽ gọi điện đến từng nhà vận động phụ huynh.

Trước đó, ngành y tế cũng đã phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương thống kê cụ thể số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm ngừa tại các điểm trường. Có danh sách này, cán bộ y tế sẽ gọi điện nói rõ những lợi ích của việc tiêm ngừa đến từng phụ huynh như giúp tạo miễn dịch, bảo vệ sức khỏe cho các em trước các biến chủng mới. Thời điểm nào trạm y tế tổ chức tiêm ngừa cũng được thông báo rõ để phụ huynh tiện sắp xếp công việc đưa các em đi tiêm. Nếu phụ huynh vẫn còn băn khoăn, trưởng ấp, trưởng khu vực sẽ cùng vào cuộc.

Bác sĩ Nguyễn Công Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - cho biết: "Trẻ không tiêm là mình đi đến tận nhà để vận động. Ngoài ra, mình cũng nói rõ là việc tiêm này sẽ giúp tạo miễn dịch, giúp các em được an toàn hơn trong dịch bệnh".

Qua các đợt vận động, phụ huynh đã yên tâm cho trẻ đi tiêm ngừa. Đến nay, số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Vĩnh Long được tiêm mũi 1 đạt 92,6%, mũi 2 là 65,6%.

Làm tốt công tác vận động nên Vĩnh Long có tỷ lệ trẻ tiêm vaccine khá cao. Cùng với Hậu Giang, đây là hai địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ tiêm ngừa cao trong cả nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước