Tàu, phà cao tốc đi Phú Quốc hoạt động trở lại

Quỳnh Ngân-Thứ sáu, ngày 30/09/2022 07:09 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: NĐLO.

VTV.vn - Tàu, phà cao tốc đi Phú Quốc và các quần đảo của tỉnh Kiên Giang bắt đầu hoạt động trở lại sau 2 ngày tạm dừng vì ảnh hưởng của bão.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã cấp phép cho các phà, tàu cao tốc TP Rạch Giá, TP Hà Tiên nối lại tuyến TP Phú Quốc và ngược lại hoạt động bình thường để phục vụ việc đi lại cho người dân và du khách.

Các chuyến tàu cao tốc từ Trần Đề đi Côn Đảo và ngược lại cũng hoạt động trở lại từ hôm nay (30/9).

Ngay sau khi có được thông tin cho phép hoạt động trở lại, các hãng tàu phà đã cử nhân viên thông báo đến các đại lý và khách hàng để chủ động thời gian đi lại.

Tại bến tàu Rạch Giá, nhiều hành khách vui mừng khi được tin tàu chạy lại, để trở về nhà sau những ngày mắc kẹt tại TP Rạch Giá. Ông Nguyễn Văn Nam cho biết, gia đình ông đưa người nhà vào Rạch Giá để chữa bệnh, sau khi xuất viện thì tàu phà tạm ngưng hoạt động, gia đình thuê khách sạn nghỉ 2 ngày, nay tàu chạy nên mọi người dọn đồ để tranh thủ về Phú Quốc.

Theo đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của mưa bão là không đáng kể, một số nơi có mưa to nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trên biển có gió giật cấp 7, cấp 8 nên Cảng vụ Hàng hải cho các tàu, phà cao tốc hoạt động tuyến Phú Quốc và các quần đảo (Nam Du, Hải Tặc, Bà Lụa, An Thới, Thổ Chu) phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện. Thời gian bắt đầu từ 6h ngày 27/9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước