Thành phố Hồ Chí Minh không còn quận, huyện "vùng cam"

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/12/2021 06:07 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/12, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, toàn thành phố vẫn là cấp độ 2 (vùng vàng) - mức nguy cơ trung bình, không có địa phương cấp độ 3 (vùng cam).

Đối với cấp quận, huyện, có 9 địa phương đạt cấp độ 1 gồm: Quận 3, 6, 7, 8, Bình Tân, Tân Phú và huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi. Có 13 địa phương đạt cấp độ 2 gồm: Quận 1, 4, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và thành phố Thủ Đức.

Địa phương duy nhất là vùng cam tại thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước là quận 10 đã trở thành vùng vàng. Quận Bình Tân từ vùng vàng thành vùng xanh. So với tuần trước, có hai địa phương tăng cấp độ dịch COVID-19 là quận Tân Bình và huyện Bình Chánh (từ cấp 1 lên cấp 2).

Toàn bộ người trên 18 tuổi tại TP Hồ Chí Minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine (đạt trên 70% theo tiêu chí Bộ Y tế) và 100% người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Các quận huyện đều thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

TP đang vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 25/12, Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chủ động đề xuất điều chỉnh quy mô và cách thực hiện, hoặc tạm dừng đối với một số hoạt động đã có chủ trương cho phép tổ chức. Yêu cầu xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện theo quy định phòng dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước