TP.HCM chi 10.000 tỷ chống ngập

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/12/2015 19:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ chính thức cho phép triển khai dự án xây đê ngăn triều, chống ngập có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu tại TP.HCM.

Dự án có tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng từ ngân sách, mục tiêu là giải quyết tình trạng ngập do triều cường cho 6,5 triệu dân tại các quận huyện nội thành.

Theo đó, 7,8 km đê kè chống ngập sẽ được xây dựng tại quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh. 6 cống siêu lớn và 25 ống cống tiêu chuẩn mới để kiểm soát triều cường được lắp đặt tại những khu vực ven sông Sài Gòn.

Toàn bộ hệ thống này được các nhà khoa học tham khảo theo mô hình của Hà Lan. Dự án sẽ khởi công từ ngày 26/12/2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu

VTV.vn - Biến đổi khí hậu không chỉ gây ra đói nghèo, kìm hãm sự phát triển ở các quốc gia mà còn đang thách thức nghiêm trọng đến các vấn đề an ninh toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước