Trao hơn 5.000 bộ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phạm Hà - Đình Hưng-Thứ ba, ngày 22/06/2021 18:13 GMT+7

VTV.vn - Hơn 5.000 bộ đồ dùng thiết yếu sẽ được chuyển đến cho phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực giới do hệ quả của đại dịch COVID-19.

Ngày 22/6, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã bàn giao gần 5.100 bộ đồ dùng thiết yếu cho Hội Nông dân Việt Nam. Bộ đồ dùng thiết yếu sẽ được Hội Nông dân trao cho phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực giới do hệ quả của đại dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ đồ dùng gồm 21 vật dụng trong đó, chia ra làm 3 nhóm cơ bản gồm: vật dụng bảo vệ sức khỏe sinh sản và tình dục; Vật dụng giảm thiểu nguy cơ của bạo lực giới; Các vật dụng bổ sung để phòng chống COVID-19. Ngoài ra còn có sổ tay hướng dẫn phòng chống xâm hại.

Trao hơn 5.000 bộ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ đồ dùng thiết yếu bao gồm những vật dụng cơ bản mà phụ nữ và trẻ em gái cần dùng để bảo vệ bản thân và giữ gìn vệ sinh cá nhân.

"Với trách nhiệm là Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chúng tôi muốn cung cấp những hỗ trợ tối ưu để phụ nữ và trẻ em gái bảo vệ bản thân trước những nguy cơ, tác động tiêu cực mà đại dịch gây ra, đặc biệt là bạo lực giới", bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết.

Thống kê cho thấy, bạo lực giới trong đại dịch COVID đã tăng từ 30-300% ở nhiều quốc gia. Bộ đồ dùng thiết yếu giúp phụ nữ và trẻ em gái duy trì cảm giác tự trọng và tự tin - hai yếu tố cần thiết để ứng phó với các tình huống căng thẳng hay thậm chí là khủng hoảng nhân đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước