Đổ rác, đất đá thải, dần dần hình thành các bãi đất, rồi trồng cây, cắm cọc, xây nhà tạm. Bà con thôn Khê Than cho biết, thỉnh thoảng các hộ ven hồ thuộc thôn Nghĩa Hảo bên đối diện lại làm như vậy để lấn hồ.
Một căn nhà cũ mái bằng từng là vị trí bờ hồ cũ nhưng toàn bộ công trình đua ra bên ngoài đều là vị trí lấn chiếm lòng hồ. Còn công trình nhà 2 tầng 1 tum của gia đình ông Nghệ, phần nhiều nằm trên diện tích lấn chiếm ra hồ. Trước chỉ là nhà cấp 4 một tầng nhưng vừa mới năm 2021 vẫn cố tình sửa chữa xây mới thêm như hiện tại.
Không chỉ xây nhà lấn ra hồ, một số hộ dân thời gian gần đây thậm chí vẫn tiếp tục đổ đất, cắm cọc, quây tôn, giăng lưới ra diện tích hồ. Việc làm này đã được chính quyền xã xác nhận là vi phạm và yêu cầu các hộ dân này tự tháo dỡ.
Chính quyền địa phương đã xác nhận, có việc lấn chiếm lòng hồ như người dân đã phản ánh. Theo thực tế, khu vực hồ Khê Than khoảng 1.050 m2 là diện tích lấn chiếm của 8 hộ.
Đối với những vi phạm mới, ngay trong nửa đầu tháng 7 này, chính quyền sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, nếu người dân không tự giác tháo dỡ các cọc sắt và tôn rào tại lòng hồ Khê Than, chính quyền sẽ thực hiện cưỡng chế.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!