Vạch trần chiêu trò "độn thổ" qua chốt kiểm dịch Hà Nội - Hòa Bình

Nguyễn Sơn – Ngọc Phức – Nguyễn Phương-Thứ hai, ngày 27/09/2021 15:13 GMT+7

VTV.vn - Tại các vị trí chốt cứng giáp ranh, môt số người dân trèo rào, vượt chốt nhằm di chuyển từ Hòa Bình về Hà Nội và ngược lại mà không hề có giấy tờ cần thiết theo quy định.

Trong vai một người dân không có giấy tờ để đi qua chốt, phóng viên đã liên hệ với một lái xe taxi tại thị trấn Xuân Mai. Người này khẳng định có thể đưa bất cứ ai qua chốt để về huyện Lương Sơn - Hòa Bình mà không cần bất cứ giấy tờ gì.

Vạch trần chiêu trò độn thổ qua chốt kiểm dịch Hà Nội - Hòa Bình - Ảnh 1.
Vạch trần chiêu trò độn thổ qua chốt kiểm dịch Hà Nội - Hòa Bình - Ảnh 2.

Sau vài phút chờ đợi tại ngã 4 Xuân Mai, chiếc taxi đã đến đón phóng viên theo lịch hẹn trước. Một chiếc xe khác cũng đã chờ sẵn ở bên kia chốt trên địa phận Hòa Bình.

Lái xe: Có một ông người Hòa Sơn, ông ấy đang đợi anh ở đấy rồi, ông ấy đưa quen rồi nên mới đi được kiểu đấy, có luật thì sẽ có lách luật, kiểu như thế

Sau khi đi vòng vèo qua nhiều con đường vắng, điểm dừng là một vị trí chốt cứng nằm giáp ranh giữa thị trấn Xuân Mai – Hà Nội và huyện Lương Sơn – Hòa Bình. Dù được rào cẩn thận, bịt kín đường đi bằng sắt hộp và cành tre, thế nhưng một lỗ hổng lớn đã bị người dân phá ra để dễ dàng trèo qua. Bên kia chốt, một lái xe taxi đã đứng đợi sẵn.

Vạch trần chiêu trò độn thổ qua chốt kiểm dịch Hà Nội - Hòa Bình - Ảnh 3.

PV: Nhảy qua đây hả anh?

Lái xe: Vâng.

PV: Có sợ không?

Lái xe: Không, anh nhảy qua đi, lên xe em chở.

PV: Thôi sợ lắm, mình không đi đâu.

Vạch trần chiêu trò độn thổ qua chốt kiểm dịch Hà Nội - Hòa Bình - Ảnh 4.

Dù phóng viên từ chối không đi qua, thế nhưng vẫn có rất nhiều người dân từ Hòa Bình trèo qua chốt để đi sang Hà Nội.

PV: Ở bên kia sang có công an không cô.

Người dân: Không, trong đây không có công an, cô đi thế này suốt mà.

Không chỉ các lái xe taxi, nhiều tài xế xe ôm cũng tranh thủ kiếm tiền bằng cách đưa người vượt chốt, bất chấp nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.

Lái xe ( Gọi điện): Ông ấy đến chốt rồi nhé, đang trèo rào sang.

PV: Đưa từ đấy đến đây hết bao nhiêu chú?

Lái xe: Hết 7 chục, đón một đoạn từ dưới kia lên đây.

Vạch trần chiêu trò độn thổ qua chốt kiểm dịch Hà Nội - Hòa Bình - Ảnh 5.

Trung bình 1 ngày có hàng chục lượt người trèo rào vượt chốt để di chuyển giữa Hà Nội và Hòa Bình, tất cả những người này đều không có giấy tờ theo quy định của cơ quan chức năng, nhiều người còn chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và cũng không hề lấy mẫu xét nghiệm.

Vạch trần chiêu trò độn thổ qua chốt kiểm dịch Hà Nội - Hòa Bình - Ảnh 6.

Trước tình trạng này, UBND thị trấn Xuân Mai đã phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tiến hành rào kín toàn bộ lối đi này bằng tôn ngay trong ngày hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước