Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền con người trong tình hình mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/12/2021 12:11 GMT+7

VTV.vn - Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm và thực thi quyền cơ bản của người dân.

Năm 2021, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Việt Nam xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, đặt ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển nặng và tử vong do COVID. Những quyền cơ bản của người dân trong đại dịch vẫn được đảm bảo, như quyền tiếp cận các nhu yếu phẩm cần thiết, quyền chăm sóc y tế, giáo dục trực tuyến cho trẻ em.

Theo bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam: "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Chính phủ trong việc kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Chính phủ sẽ cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực trong chương trình chuyển đổi kỹ thuật số, đầu tư vào các lĩnh vực xã hội quan trọng để giải quyết các vấn đề đang trở nên trầm trọng hơn bởi dịch COVID-19 như sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe tâm thần, khả năng tiếp cận và chất lượng giáo dục trực tuyến, gia đình và bạo lực đối với trẻ em…".

UNICEF cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa một cách mạnh mẽ các quyền của trẻ em, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại phiên thông qua Báo cáo UPR chu kỳ III tại Hội đồng Nhân quyền LHQ vào tháng 7/2019, Việt Nam đã chấp thuận 241/291 khuyến nghị. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện 199/241 khuyến nghị, đang thực hiện hoặc thực hiện một phần 32 khuyến nghị và đang xem xét thực hiện vào thời điểm thích hợp 10 khuyến nghị.

Năm 2021 cũng là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III để gửi lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Là một trong số ít các quốc gia xây dựng Báo cáo này, Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm, sự minh bạch và nghiêm túc đối với Cơ chế UPR nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người nói chung.

Theo bà Caitlin Wiesen - Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam: "Đối với Báo cáo giữa kỳ, chúng tôi đánh giá rất cao Việt Nam vì đã thực hiện báo cáo tự nguyện này. Điều này thể hiện cam kết cao của Chính phủ Việt Nam trong việc tham gia đầy đủ vào tiến trình UPR. Báo cáo này đã tạo cơ hội cho việc nhìn nhận xem đâu là những lĩnh vực Việt Nam đang làm tốt và đâu là những linh vực cần tiếp tục cải thiện. Đặc biệt đối với kinh tế và xã hội, sẽ cần tiếp tục có những sự cải thiện nhiều hơn nữa".

Quyền con người là giá trị chung của các quốc gia, dân tộc. Giá trị đó đã sớm được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đối với Việt Nam, việc chủ động, tích cực tham gia, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, cũng như những nỗ lực nội luật hóa, đảm bảo việc thực thi quyền con người của Việt Nam, thể hiện cam kết cao của Chính phủ trong việc bảo vệ những quyền và lợi ích cơ bản của người dân.

Chuẩn nghèo đa chiều đảm bảo tốt hơn quyền con người Chuẩn nghèo đa chiều đảm bảo tốt hơn quyền con người

VTV.vn - Đầu năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. So với giai đoạn 2016-2020, chuẩn nghèo mới được xác lập ở cấp độ cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước