Vướng mắc trong việc di dời dân khỏi các chung cư nguy hiểm ở Hà Nội

Đỗ Hòa-Thứ năm, ngày 12/11/2020 21:32 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản: đôn đốc việc bảo đảm an toàn, di dời các hộ dân ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão.

Dù được quan tâm, triển khai từ năm 2007 nhưng đến nay công tác cải tạo chung cư cũ vẫn chưa có nhiều tiến triển. Hiện, mới có hơn 1% chung cư cũ được cải tạo, xây dựng lại. Tại nhiều chung cư cũ xuống cấp, được kiểm định đánh giá mức độ xuống cấp nguy hiểm cấp độ D, các hộ dân vẫn chưa đồng ý di dời, do những băn khoăn về: kết quả kiểm định, cũng như quyền lợi sau cải tạo và xây dựng mới lại chung cư.

Nhà G6A Thành Công, ngay trước lối lên cầu thang của nguyên đơn 1 là tấm biển thông báo kết luận nhà đã được kiểm định, xuống cấp nguy hiểm cấp độ D.

Vướng mắc trong việc di dời dân khỏi các chung cư nguy hiểm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trên địa bàn quận Ba Đình hiện nay có 4 chung cư được xếp loại xuống cấp nguy hiểm nhóm D

Đi sâu vào tòa nhà, dọc lối cầu thang lên, không khó để thấy những mảng vữa bong tróc, rơi vỡ. Tuy nhiên, đại diện của những hộ dân vẫn đang tiếp tục sống tại đây lại cho biết, không đồng ý với mức độ kiểm định tòa nhà của cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của UBND Quận Ba Bình, trên địa bàn quận hiện nay có 4 chung cư được xếp loại xuống cấp nguy hiểm nhóm D, cần phải di dời các hộ dân sống khẩn cấp. Song, hiện vẫn còn 1/3 số các hộ dân chưa di chuyển. Và ngoài nguyên nhân về việc không đồng tình với mức độ kiểm định như tại chung cư G6A Thành Công, còn đó những băn khoăn của cư dân của những tòa nhà khác về chính sách, quyền lợi tái định cư lại sau khi dời đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước