Tại Hà Nội, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm đã dẫn đến tình trạng các xe máy ồ ạt đổ bộ lên vỉa hè, nơi vốn dành cho người đi bộ. Việc này diễn ra thường xuyên và kéo dài đến mức, từ lâu trong tiềm thức của nhiều người, vỉa hè nguy hiểm không kém gì lòng đường vào giờ cao điểm.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm ô tô, xe máy đi lên vỉa hè, đẩy mạnh xử phạt nguội qua hệ thống camera giao thông,... Tuy nhiên, việc xử phạt cần phải cứng rắn hơn nữa và việc loại bỏ "thói quen xấu" này không phải là chuyện "một sớm một chiều".
Không chỉ làm giao thông hỗn loạn, chính các phương tiện đua nhau đi trên vỉa hè đã làm vỉa hè xuống cấp, lồi lõm.
Đi bộ trên vỉa hè cũng không còn là việc làm thư giãn nữa, mà trở nên căng thẳng bởi dòng xe máy đông không kém gì dưới lòng đường.
Vỉa hè gồ ghề cũng gây nguy hiểm, có thể dẫn đến tình trạng trượt bánh, mất thăng bằng và ngã xe.
Người đi bộ giờ muốn sang đường phải đợi thêm một làn xe trên vỉa hè xuống lòng đường tại phố Hoàng Đạo Thuý.
Tình trạng tương tự diễn ra ở phố Thái Hà vào giờ cao điểm.
Thậm chí có những xe còn tận dụng vỉa hè để đi ngược chiều cho nhanh.
Vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh vào giờ cao điểm cũng biến thành 1 làn đường mới.
Để ngăn chặn tình trạng xe tràn lên vỉa hè, nhiều tuyến phố đã được lắp đặt các rào chắn 3 lớp như thế này.
Tuy nhiên vẫn không "ăn thua" gì, người dân vẫn tìm được cách để vượt qua bất chấp nguy hiểm đường tối và độ chênh mặt bằng có thể gây trật bánh xe.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!