Anh: Lượng thuốc an thần được sử dụng tăng mạnh từ sau quyết định rời EU

Bích Thảo (VTV8), icon
06:17 ngày 22/11/2018

VTV.vn - Từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), việc sử dụng thuốc an thần tại quốc gia này đã tăng đáng kể so với giai đoạn trước đó.

(Ảnh minh họa: AP)

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học thuộc trường King’s College London công bố vào ngày 21/11. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên những thống kê về việc kê đơn hàng tháng cho các bệnh nhân sử dụng thuốc an thần tại 326 quận ở Anh so với những loại thuốc khác từ thời điểm trưng cầu ý dân về Bexit tại Anh vào ngày 23/6/2016 và nhiều tuần sau đó. Sau khi tính toán cụ thể liều lượng sử dụng thuốc hàng ngày, các nhà khoa học phát hiện, sau cuộc trưng cầu, số lượng thuốc an thần được kê đơn đã tăng 13,4%. 

Theo các nhà nghiên cứu, trong 2 năm qua, quyết định rút Anh khỏi EU đã gây ra những chia rẽ về chính trị, bất hòa trong cộng đồng và các gia đình cũng như nhiều lo ngại về tình hình kinh tế bất ổn nếu Anh và EU không đạt thỏa thuận. Điều này là tác nhân khiến việc sử dụng thuốc an thần tại Anh tăng cao.

Tuy nhiên những người ủng hộ cuộc "ly hôn" này lại khẳng định, tâm trạng của họ thực sự thoải mái từ sau cuộc trưng cầu năm 2016. Theo các chuyên gia y tế, Chính phủ Anh cần đưa ra nhiều lời khuyên nhằm trấn an tâm lý người dân cũng như có biện pháp hỗ trợ trong giai đoạn kinh tế - chính trị bất ổn.


Người Anh lạc quan sau quyết định rời EU Người Anh lạc quan sau quyết định rời EU

VTV.vn - Trái với các dự đoán bi quan, người dân Anh vẫn giữ thái độ lạc quan sau khi quyết định rời EU.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục