Siết chặt phòng chống dịch ở cửa ngõ Tây Bắc TP. HCM

Hạnh Vân, Tuấn Anh-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 09:39 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến mới ngày càng phức tạp của dịch Covid 19, TP. HCM đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra phòng chống dịch tại các đầu mối tập trung đông người.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, một trong những nơi lãnh đạo UBND TP.HCM đi kiểm tra công tác phòng chống dịch vào chiều qua (6/5). Ước tính mỗi ngày, chợ có khoảng hơn 10.000 lượt người lui tới. Đây là một thử thách đối với Ban quản lý chợ trong công tác phòng chống dịch. Bởi nếu bắt buộc nguyên tắc 5K thì K khó tuân thủ nhất là khoảng cách.

Còn tại bến xe An Sương, nằm ngay cửa ngõ Tây Bắc của TP. HCM, việc phòng chống dịch không chỉ bằng việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, mà còn chú trọng vào việc khai báo y tế.

Không chỉ chợ, bến xe, các khu công nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn Hóc Môn và quận 12 cũng được lãnh đạo UBND TP. HCM hết sức chú ý. Tại 2 địa phương này, lượng công nhân ngoại tỉnh tập trung khá đông. Đây lại là cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố giáp với biên giới nên việc phòng chống dịch phải được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trước đó, ngành y tế huyện Hóc Môn đã lấy 100 mẫu tại bến xe và cho kết quả âm tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước