***

Nhóm thực hiện bài viết có cơ hội gặp Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Sản xuất các Chương trình Thể thao VTV (Ban Thể thao VTV) một-cách-bất-ngờ vào lúc 10 giờ sáng ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Sở dĩ nói nó bất ngờ vì trước đó, anh một mực “xin khất” vì lý do công việc quá bộn bề, bất chấp sự “đeo bám” quyết liệt của chúng tôi với những cuộc gọi, những tin nhắn hẹn gặp trong vài ngày liền…

Đêm trước đó, theo chia sẻ của anh, là một đêm miệt mài duyệt Bước nhảy mùa xuân – Chương trình đã trở thành thương hiệu của Ban Thể thao VTV, là “món ngon” trên sóng truyền hình Việt Nam mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Dù rất bận nhưng Nhà báo Phan Ngọc Tiến vẫn dành thời gian cho buổi phỏng vấn này

Song dường như, việc nhìn lại những câu chuyện thể thao Việt Nam trong năm 2019, được lồng ghép một cách khéo léo qua chương trình có tính nghệ thuật như Bước nhảy mùa xuân, cũng phần nào khơi gợi lại cảm xúc đầy tự hào của Nhà báo về một năm sôi động và đáng nhớ của thể thao nước nhà nói chung, của truyền hình thể thao VTV nói riêng. Vì thế, anh quyết định nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi để hẹn gặp.

Một lần nữa, chúng tôi lại có cơ hội lắng nghe và ghi lại, để gửi tới tới độc giả những chia sẻ đầy tâm huyết của người nhà báo đã có thâm niên hơn 20 năm quan sát thể thao và làm truyền hình thể thao ở VTV.

“Bình cũ” nhưng “rượu mới”, cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút nhưng luôn khiến tất cả hào hứng nghe, hào hứng kể bởi những mục tiêu, những kỳ vọng của thể thao nước nhà là không ngừng vươn cao. Còn từ góc độ những người làm truyền hình thể thao VTV mà trong đó Nhà báo Phan Ngọc Tiến là “tư lệnh ngành”, anh cũng luôn đau đáu về việc làm sao nâng cấp chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thể hiện, để gửi tới khán giả những “món ngon” trên sóng truyền hình.

Buổi trò chuyện này, có thể coi như giao kèo “ngầm” giữa chúng tôi – đặt ra những kỳ vọng cho năm mới, rồi từng bước từng bước “leo qua từng quả núi” - như Nhà báo từng chia sẻ. Và khi nhìn lại, tất cả chúng tôi đều có thể nở nụ cười tự hào vì những thành công của Thể thao Việt Nam, của Truyền hình thể thao VTV…


Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Sự kiện chặng đua công thức 1 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2020 có thể nói là 1 trong những sự kiện Thể thao lớn và được chờ đợi trong năm nay.

Diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2020, chặng đua Công thức 1 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam sẽ chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao từ các tay đua hàng đầu thế giới. Đây là chặng đua thứ ba trong Giải Vô địch Thế giới FIA F1 lần thứ 22, ngay sau chặng đua ở Melbourne (Australia), Bahrain và nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua tại khu vực Châu Á.

Mô phỏng đường đua F1 tại Hà Nội

Đường đua F1 Hà Nội được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa đường đua truyền thống và đường đua trên phố. Các đường đua trên phố luôn hấp dẫn bởi độ thử thách cao dành cho các tay đua, và chắc chắn các khúc cua đầy tính thách thức trên đường phố Hà Nội sẽ mang lại những trải nghiệm chưa từng có cho các tay đua và cả người hâm mộ.

F1 diễn ra tại Việt Nam thì đây là một sự kiện lớn nhất hành tinh và nhận được sự thu hút quan tâm rất lớn của toàn thế giới. Các phóng viên của VTV đều là những người chứng kiến và truyền tải thông tin về chặng đua F1 Hà Nội từ những ngày đầu khi đàm phán, xây dựng đường đua hay ký kết… Ban Thể Thao đã đề nghị Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ truyền hình tổ chức lớp đào tạo, tập huấn của các chuyên gia nước ngoài về cách đưa tin và xử lý thông tin liên quan đến sự kiện F1. Qua đó, phóng viên VTV sẵn sàng cho sự kiện F1 tại Việt Nam trong năm 2020.

Các phóng viên, biên tập viên của Thể Thao VTV trong lớp đào tạo về việc tác nghiệp tại một chặng đua F1 cùng chuyên gia nước ngoài

Trong năm 2019, đơn vị tổ chức Vietnam Grand Prix đã mời đoàn phóng của VTV đi chứng kiến cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị, truyền thông…. Tại đây, chúng tôi đã có cơ hội tận mắt chứng kiến những Lewis Hamilton, Sebastian Vettel hay tài năng trẻ đang thăng hoa Charles Leclerc trả lời phỏng vấn, chạy thử và đua phân hạng trên những chiếc xe với tốc độ khủng khiếp của mình tại chặng đua ở Singapore.

Khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến các ngôi sao F1 tranh tài ngay tại Hà Nội

Trải nghiệm trực tiếp và thật gần gũi tại trường đua Marina Bay cùng những tiếng động cơ gầm rú, với những tiếng lốp "đánh lửa" trên đường đua tạo ra cảm giác ấn tượng cực mạnh cho chúng tôi.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Bên cạnh đó, việc nhìn thấy ngay trước mắt quá trình tác nghiệp của rất nhiều hãng truyền thông trên thế giới, trong đó có những thương hiệu nổi tiếng như Sky Sports hay Fox Sports đã góp thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi trong nghề. Qua lăng kính của các hãng truyền thông quốc tế và của chính chúng tôi, Singapore tổ chức cực tốt, chặt chẽ, quy mô và chuyên nghiệp sự kiện đắt đỏ, danh giá và có sức lôi cuốn kỳ lạ mang tên F1.

Công tác phân luồng giao thông, an ninh hay những hoạt động bên lề để mang tới sự phong phú về trải nghiệm và cảm xúc cho số lượng đông đảo các cổ động viên từ khắp thế giới đổ về có thể nói là hoàn hảo. Những thu nhận mắt thấy tai nghe tại Singapore sẽ mang tới thật nhiều điều bổ ích cho VTV với sự kiện lịch sử trong năm 2020: Lần đần đầu tiên, đất nước chúng ta trở thành điểm đến của giải đua xe tốc độ danh giá nhất hành tinh - F1 Việt Nam Grand Prix 2020.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: EURO 2020 là một trong những sự kiện thể thao đáng chú ý diễn ra trong năm 2020 mà VTV đã sở hữu thành công bản quyền truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là kỳ EURO có nhiều thay đổi khi lần đầu tiên UEFA không lựa chọn nước chủ nhà đăng cai mà tổ chức giải đấu ở 12 thành phố thuộc 12 quốc gia châu Âu khác nhau.

Vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra tại 12 thành phố thuộc 12 quốc gia châu Âu khác nhau

Tôi tin rằng kỳ EURO lần này sẽ hấp dẫn khi khán giả có thể du lịch qua màn ảnh nhỏ để trải nghiệm những nét văn hóa riêng của các quốc gia qua các phóng sự bên lề, những chương trình đồng hành trên sóng VTV.

Bên cạnh việc cải thiện chất lượng các chương trình đồng hành, Thể thao VTV cũng sẽ tiến hành nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ BTV, phóng viên, BLV trước thềm sự kiện. Công tác đào tạo là vấn đề được Ban Thể thao VTV đặc biệt chú tâm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đề xuất Tổng Giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh phương án cử phóng viên đi trực tiếp tác nghiệp tại sự kiện. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách dành cho phóng viên thể thao VTV được tác nghiệp tại sự kiện bởi nó đòi hỏi bản lĩnh, sự năng động, giỏi về nghề của người phóng viên đó.

Phóng viên của Thể Thao VTV tác nghiệp tại vòng chung kết EURO 2016

Ngoài yếu tố con người, để đảm bảo hoàn thành tốt những yêu cầu đề ra trong chiến dịch này, Ban Thể thao VTV cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Đài như Trung tâm Đồ họa, Trung tâm Tin học và Công nghệ Truyền hình… để tiến hành đổi mới format trường quay, đổi mới hình thức thể hiện, có phương án sản xuất chương trình nối cầu trực tiếp giữa các địa điểm thi đấu tại châu Âu và VTV…

Ngay sau EURO sẽ là Olympic Tokyo 2020. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và đặc biệt lại có sự góp mặt của những VĐV Việt Nam tham gia tranh tài. Tôi cũng đã tính phương án đề xuất với Tổng Giám đốc Đài THVN về việc cử ê-kíp sang Nhật Bản tác nghiệp. Sự song hành của VTV trên mọi nẻo đường chinh phục đỉnh cao của thể thao Việt Nam, khẳng định vị thế của Đài truyền hình quốc gia trong lòng người hâm mộ, là điều thôi thúc những người làm nghề chúng tôi phải cố gắng hết mình.

Tiếp đến chúng tôi sẽ bắt tay vào thực hiện sản xuất chương trình ở những giải đấu như Bóng chuyền nữ VTV Cup, Giải xe đạp quốc tế tranh Cúp VTV và AFF Cup 2020… Ban Thể thao VTV đang có những tính toán để xây dựng kế hoạch cho từng sự kiện.

Từ góc độ của người quản lý, tôi tin rằng tính dự báo và xây dựng kế hoạch là điều vô cùng quan trọng đối với truyền hình - truyền hình thể thao cũng không ngoại lệ. Nếu không có sự phân tích kỹ lưỡng, phân bổ sức người hợp lý, với từng đó con người, chúng tôi không thể đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công việc.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Ban Thể Thao luôn tâm niệm không bao giờ được phép chủ quan, và xác định trong một năm nhiều sự kiện như 2020 thì tập thể phải đoàn kết và huy động được sức mạnh của tập thể. Đấy là điều quý giá và chúng tôi đang thực hiện điều đó.

Bên cạnh đó là sự chỉ đạo và động viên kịp thời của Tổng Giám đốc, của lãnh đạo Đài THVN và sự chia sẻ của các đơn vị như Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình, Trung tâm Mỹ thuật, Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình hay các đơn vị phối hợp khác như Ban Hợp tác quốc tế, Báo Điện tử VTV News… Truyền hình là sản phẩm của tập thể và tôi tin năm 2020 sẽ là một năm thành công của Thể Thao VTV.

Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31, diễn ra vào năm 2021

Năm 2020 cũng chính là năm bản lề - cùng với việc giải quyết khối lượng công việc của 2020 cũng là sự chuẩn bị lực lượng nhân sự, kế hoạch sản xuất và chiến lược cho SEA Games 31 tại Việt Nam chúng ta. Khi đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ là truyền hình chủ nhà; do đó chúng ta sẽ phải tính đến các phương án về xây dựng Trung tâm IBC (Trung tâm Truyền hình quốc tế phục vụ SEA Games 31), kế hoạch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu ra sao và phân bố thiết bị thế nào… Đó sẽ là một bài toán cần giải! Thể Thao VTV đang cùng với nhiều đơn vị trong Đài Truyền hình Việt Nam ngoài việc làm tốt nhiệm vụ trong năm 2020 tính đến việc tham mưu tư vấn cho lãnh đạo Đài THVN và các đơn vị chức năng hướng đến tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam thành công.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: 2019 là một năm sôi động và thành công mỹ mãn của Thể thao Việt Nam và của chính VTV. Đặc biệt là SEA Games 30 tại Philippines khi Đoàn Thể thao Việt Nam và các đội tuyển thể thao của chúng ta thi đấu thành công, nhất là các môn Olympic như điền kinh, bơi hay vật, bắn cung… Quần vợt giành tấm HCV lịch sử đơn nam của Lý Hoàng Nam, HCV đôi nam bóng bàn đến tấm HCV quý giá của bóng đá nam, bóng đá nữ.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công tại Philippines

Thành công của Thể thao Việt Nam đồng thời cũng là thành công của Thể Thao VTV cùng các đơn vị trong Đài THVN để chuyển tải và tạo ra một kỳ SEA Games ấn tượng với khán giả truyền hình cả nước khi được sống và nghẹt thở với từng khoảnh khắc thăng hoa và mọi cung bậc cảm xúc của đoàn Thể thao Việt Nam.

Hình ảnh trực tiếp từ buổi họp báo sau trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 được Ban Thể Thao Đài THVN sản xuất và đưa tới khán giả truyền hình

Cùng với đó là sự sáng tạo không ngừng nghỉ của các phóng viên VTV khi vẫn sản xuất các môn thi đấu mà chủ nhà không tường thuật trực tiếp như dancesports, võ gậy… và đặc biệt lần đầu tiên thực hiện tường thuật trực tiếp các buổi họp báo bóng đá sau trận trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều so với ở Việt Nam, chúng ta cũng đã thành công. Khán giả truyền hình cả nước đã được xem trực tiếp, mắt thấy tai nghe mọi cung bậc cảm xúc của cầu thủ cũng như của HLV Park Hang Seo sau mỗi trận đấu. Chưa bao giờ, khán giả truyền hình cả nước ngồi sau màn hình lâu đến vậy sau khi trận đấu kết thúc.

Đó là những dấu ấn mà tôi nghĩ khán giả còn nhớ và nhắc đến mãi! Đó là nét chấm phá hoàn hảo trong bức tranh thành công của Thể Thao VTV ở năm 2019 khi SEA Games 30 diễn ra. Tôi cũng hy vọng đó cũng là những kỷ niệm đẹp với những phóng viên VTV tác nghiệp tại Philippines cũng như giây phút hạnh phúc nhất của khán giả truyền hình khi theo dõi trên sóng VTV.

Thực hiện: Hải Minh, Quang Phát

Photo: Đoàn Tuấn

Thiết kế: Anh Quân

24/01/2020