
Tin tức
Tin tức
Giải Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 "gọi tên" phim ca nhạc "Trường Sa - Bến bờ trong nhau"
Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, bộ phim ca nhạc đặc biệt Trường Sa - Bến bờ trong nhau đã xuất sắc đạt giải Vàng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và giới chuyên môn. Đây là tác phẩm tôn vinh những người lính Hải quân Việt Nam, khắc họa chân thực cuộc sống, tình yêu và sự hy sinh thầm lặng của họ cũng như hậu phương vững chắc nơi quê nhà.
Câu chuyện về người lính Hải quân thời đại mới
Bộ phim Trường Sa - Bến bờ trong nhau do đạo diễn Phú Trần thực hiện, mang đến hình ảnh người lính Hải quân với tinh thần kiên cường, sự hiện đại và sáng tạo trong thời đại mới. Tác phẩm kể về một gia đình có truyền thống bốn thế hệ phục vụ trong lực lượng Hải quân, thể hiện niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bộ phim không chỉ ca ngợi tinh thần dũng cảm của người lính mà còn khai thác sâu sắc những câu chuyện xúc động nơi hậu phương. Đó là hình ảnh những người vợ, người mẹ kiên cường, chấp nhận hy sinh để tiếp thêm động lực cho những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Bộ phim đã thành công trong việc truyền tải những khoảnh khắc hạnh phúc đoàn tụ, những phút giây chia xa đầy xúc động và cả niềm tự hào, vinh quang khi thực hiện nhiệm vụ cao cả.
Một hình ảnh đẹp trong phim Trường Sa bến - Bờ trong nhau
Điểm đặc biệt của Trường Sa - Bến bờ trong nhau chính là cách bộ phim kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và những thước phim chân thực. Với sự thể hiện của NSƯT Khánh Hòa – một nghệ sĩ luôn dành tình cảm đặc biệt cho biển đảo, tác phẩm đã mang đến những ca khúc xúc động về người lính, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong lòng khán giả. Những bài hát được lồng ghép khéo léo không chỉ tôn vinh tình yêu quê hương, biển đảo mà còn làm nổi bật sự hy sinh và lòng trung kiên của người chiến sĩ Hải quân.
Giải thưởng cao quý và sự tri ân đầy ý nghĩa
Khi bộ phim được vinh danh với giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, đạo diễn Phú Trần chia sẻ: "Khoảnh khắc tên bộ phim được xướng lên là giây phút thiêng liêng và đáng nhớ. Đây là niềm tự hào không chỉ của cá nhân tôi mà còn của toàn bộ ê-kíp thực hiện. Chúng tôi mong muốn bộ phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính Hải quân và gia đình họ, những con người đã và đang hy sinh thầm lặng để bảo vệ biển trời Tổ quốc."
Theo đạo diễn Phú Trần, thành công của bộ phim không thể tách rời khỏi những câu chuyện đời thực của những người lính Hải quân và hậu phương của họ. Chính sự chân thành, tình cảm và lòng yêu nước đã giúp bộ phim chạm đến trái tim của khán giả.

Đại diện nhóm tác giả các tác phẩm thể loại Thiếu nhi, Ca múa nhạc, Sân khấu lên nhận giải Vàng tại LTHTQ lần thứ 42
Giải thưởng cao quý tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và tâm huyết của toàn bộ ê-kíp Trường Sa - Bến bờ trong nhau. Bộ phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang sứ mệnh lớn lao: truyền tải tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Đạo diễn Phú Trần đại diện nhóm tác giả Trường Sa - Bến bờ trong nhau
Bằng cách khắc họa hình ảnh người lính Hải quân trong thời đại mới – tinh nhuệ, hiện đại nhưng vẫn đầy ắp tình cảm và trách nhiệm với đất nước, bộ phim đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Khi xem Trường Sa - Bến bờ trong nhau, khán giả không chỉ được thưởng thức một tác phẩm đầy nghệ thuật mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần yêu nước và sự hy sinh cao cả của những người đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
Bộ phim chính là lời nhắc nhở để mỗi người dân Việt Nam luôn ghi nhớ rằng Trường Sa không bao giờ xa cách – bởi đó là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.