background

Tin tức

Tin tức

Sức nặng của chất lượng tác phẩm Đối thoại - Tọa đàm tạo thách thức cho BGK LHTHTQ lần thứ 42

Cập nhật: 20/03/2025 16:19:00
Tác giả: Minh Trang

Theo đánh giá của BGK, các tác phẩm ở thể loại Đối thoại - Tọa đàm tại LHTHTQ năm nay có chất lượng cao, đồng đều nên gây khó cho các giám khảo.

Sức nặng của chất lượng tác phẩm Đối thoại - Tọa đàm tạo thách thức cho BGK LHTHTQ lần thứ 42

Sự đầu tư tạo nên chất lượng

Tại LHTHTQ lần thứ 42, thể loại Chương trình Đối thoại – Tọa đàm có 46 tác phẩm tham gia dự thi. Đánh giá về chất lượng tác phẩm năm nay, nhà báo Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Trưởng Ban giám khảo thể loại Đối thoại - Tọa đàm nhận định đây là một trong những thể loại có nhiều tác phẩm tốt nhất Liên hoan. Lý giải về điều này, nhà báo Thu Hà cho rằng đó là bởi năm 2024 đất nước có rất nhiều sự kiện lớn, dấu mốc quan trọng. Có thể kể đến như kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 55 ngày mất của Người; 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024)… Chính vì lẽ đó, các đơn vị sản xuất truyền hình đều có sự đầu tư quy mô cho những chương trình Đối thoại - Tọa đàm.

Screenshot_8.png

 Ban giám khảo thể loại Đối thoại - Tọa đàm

“Các đơn vị đều đầu tư rất quy mô cả về ý tưởng, chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và khách mời nên các tác phẩm dự thi đều có sức nặng. Độ dài tác phẩm đều từ ít nhất 40 phút - 60 phút, nên BGK có thể nói là chấm ngày chấm đêm”, nhà báo Thu Hà nói.

Đồng quan điểm với nhà báo Thu Hà, nhà báo Phạm Văn Xướng - Phó Giám đốc Đài PT-TH Hưng Yên, Ủy viên BGK thể loại Đối thoại - Tọa đàm đánh giá các cơ quan báo chí truyền hình đã bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước. Không chỉ vậy, các đơn vị còn có nhiều cách tiếp cận khác nhau, gửi tới thông điệp đồng thuận trong xã hội rất tốt.

“Có thể nói, ở LHTHTQ năm nay, đây là một hạng mục rất "cam go" vì có quá nhiều tác phẩm tốt, đều có sức nặng về đề tài và đặc biệt mang tầm thời đại”, nhà báo Thu Hà cho biết thêm.

BGK gặp khó để chọn tác phẩm trao giải

Screenshot_9.png

 Nhà báo Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Trưởng Ban giám khảo thể loại Đối thoại - Tọa đàm

Với chất lượng tác phẩm được nâng cao, BGK thể loại Đối thoại - Tọa đàm đã làm việc căng thẳng trong quá trình đánh giá từng tác phẩm.

“Chúng tôi phải đưa ra những tiêu chí để chấm” - nhà báo Thu Hà nói tiếp - “Với thể loại Đối thoại - Tọa đàm, đề tài, nội dung kịch bản được triển khai như thế nào, chất lượng phóng sự, chất lượng của người dẫn chương trình và đặc biệt là chất lượng của khách mời được chú trọng và chấm một cách toàn diện”.

“Tôi đã chấm LHTHTQ nhiều năm nhưng năm nay là rất thách thức đối với các Ban giám khảo. Chính vì thế chúng tôi gần như là chấm cùng nhau, có thảo luận luôn ngay khi xem xong tác phẩm thật kỹ để đi tới những nhận thức thống nhất, bổ trợ cho nhau, đóng góp góc nhìn để cùng cân nhắc trước khi chấm điểm”, nhà báo Thu Hà cho hay.

Screenshot_6.png

 

Nói về vấn đề này, nhà báo Phạm Văn Xướng khẳng định BGK đã bám sát quy chế do BTC đưa ra và coi đây là căn cứ cao nhất. Bên cạnh đó, trong việc đánh giá các tác phẩm, BGK cũng sẽ cân nhắc nhiều yếu tố khác như tính phát hiện đề tài, cách thể hiện và sức lan tỏa của tác phẩm như thế nào. 

“Các tác phẩm có chất lượng cao, đồng đều là thách thức lớn với Ban giám khảo. Sau khi xem xong, chúng tôi thường phải phân tích rất kỹ, cân nhắc tất cả mọi yếu tố. Và chắc chắn chúng tôi chưa dám chấm điểm ngay khi xem xong bởi phải xem xét toàn bộ các yếu tố một cách toàn diện, cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ dành một ngày cuối cùng để cùng thảo luận và cân nhắc rồi lúc đó mới có thể chấm điểm và hạ bút đưa ra điểm”, nhà báo Thu Hà nói thêm.

Điểm sáng trong phát hiện những góc nhìn mới mẻ từ đề tài quen thuộc

Các thành viên BGK thể loại Đối thoại - Tọa đàm đều nhận định các tác phẩm tham gia LHTHTQ năm nay có một điểm nổi bật là tính phát hiện những góc nhìn mới mẻ từ những đề tài vốn quen thuộc, mang đến nhiều cảm xúc mới cho BGK.

“Năm nay, các đơn vị có sự đầu tư tác phẩm, được thể hiện qua vấn đề tọa đàm, chương trình đối thoại trúng vấn đề, có sự đầu tư công phu về kịch bản. Họ biết cách tiếp cận mới những vấn đề cũ, từng được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin. Nó thể hiện kỹ năng nghề nghiệp cao, không có nhiều khoảng cách giữa đài địa phương và đài trung ương”, nhà báo Phạm Văn Xướng chia sẻ.

Screenshot_11.png

 Nhà báo Phạm Văn Xướng - Phó Giám đốc Đài PT-TH Hưng Yên, Ủy viên BGK thể loại Đối thoại - Tọa đàm

Còn với nhà báo Thu Hà, ở tư cách người cầm cân nảy mực và cũng là một khán giả xem, nữ nhà báo đánh giá cao việc các tác giả dự thi năm nay đều đã tìm ra được những góc mới từ trong chính những vấn đề cũ. Bởi khi đó, những cuộc đối thoại, tọa đàm có thể đem lại tác động sâu rộng, lâu dài với công chúng.

Nhà báo Phạm Văn Xướng cũng tiết lộ khoảng cách giữa các tác phẩm đạt giải đều rất sít sao. Các thành viên đã có những cuộc tranh luận, cân nhắc và phân tích nhiều khía cạnh để đi tới sự đồng thuận cuối cùng. “BGK đã đi đến sự thống nhất rất cao để chọn ra tác phẩm xứng đáng để trao giải”, anh nói.

Screenshot_4.png

 

Lễ bế mạc và trao giải LHTHTQ được THTT vào 20h10 ngày 22/3/2025  trên kênh VTV1, trực tiếp trên trang thông tin Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 và các nền tảng số của VTV.