background

Tin tức

Tin tức

Vinh danh 54 giải Vàng, 98 giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Cập nhật: 22/03/2025 21:28:13
Tác giả: Nhóm PV

Chương trình Bế mạc và Trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra vào 20h10 hôm nay (22/3) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Trong những ngày qua, Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 42 diễn ra sôi động, ấm áp và hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng khó phai với tất cả các đại biểu tham gia. Sau nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước sẽ bế mạc vào 20h10 tối nay (ngày 22/3) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định.

Điểm nhấn được chờ đợi trong chương trình là phần công bố và trao giải Vàng, giải Bạc cho các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ 734 tác phẩm dự thi ở 11 thể loại, gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Phóng sự ngắn, Chương trình khoa giáo, Chương trình đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Sân khấu, Phim truyện truyền hình và Video trên nền tảng số. Trước đó, từ 19h30, trên VTVgo, BTC LHTHTQ lần thứ 42 sẽ công bố danh sách các tác phẩm, tác giả nhận giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, chương trình Bế mạc và Trao giải hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng với sự góp mặt của các giọng ca đình đám như Quang Dũng, Uyên Linh, Hoàng Hải. Đặc biệt, đội ngũ MC và biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam cũng sẽ khoe tài qua một tiết mục đặc sắc, thể hiện những nét duyên dáng và tài năng ít ai biết đến của người làm truyền hình.

Không chỉ vậy, khán giả còn có cơ hội thưởng thức những làn điệu bài chòi mộc mạc được sáng tác dành riêng cho LHTHTQ, màn trống trận hào hùng cùng những hình ảnh tuyệt đẹp về Bình Định. Tất cả sẽ hòa quyện trong không gian sôi động của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, tạo nên những dấu ấn khó quên về một kỳ liên hoan đầy màu sắc và cảm xúc.

Chương trình Bế mạc và Trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h10 ngày 22/3 và phát trực tuyến trên nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

DƯỚI ĐÂY LÀ DIỄN BIẾN CHI TIẾT LỄ BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI:

22h00: Ca khúc "Cảm ơn tình yêu" khép lại chương trình

Tiết mục Cảm ơn tình yêu do ca sĩ Uyên Linh thể hiện thay cho lời kết của chương trình Bế mạc và Trao giải, cũng như lời cảm ơn khép lại một mùa Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 đáng nhớ.

-hh-0075-66075200957033495934119.webp

 

-hh-0040-38160534160462781338544.webp

 

-hh-0080-74554994282620179881260.webp

Không chỉ là nơi vinh danh những tác phẩm xuất sắc, Liên hoan Truyền hình toàn quốc còn luôn hướng đến trách nhiệm xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn.

Những người làm truyền hình vẫn luôn tâm niệm rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, điều giữ cho chúng ta luôn bền bỉ với nghề, luôn hết mình vì những tác phẩm truyền hình ý nghĩa - đó chính là tình yêu!

Thủ tướng: Truyền hình là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là tiếng nói của thời đại

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui mừng khi có mặt tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tươi đẹp - miền đất thượng võ, kiêu hùng và thi ca sâu sắc, được mệnh danh là đất võ, trời văn - để tham dự lễ trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 55 Ngày giải phóng tỉnh Bình Định, một dấu mốc hào hùng của quân và dân tỉnh Bình Định.

Thủ tướng bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với các tác phẩm dự thi năm nay, đa dạng, phong phú, có chiều sâu, đậm chất nhân văn và đầy ắp hơi thở của cuộc sống của đất nước chúng ta. Phía sau mỗi khung hình, mỗi thước phim là mồ hôi, nước mắt, là trí tuệ, là những chuyến đi không quản hiểm nguy, là trái tim nồng ấm, trí tuệ sáng tạo của nghề nghiệp luôn đau đáu với sứ mệnh cao cả, là tạo động lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước và con người Việt Nam anh hùng, ngàn năm văn hiến và bạn bè quốc tế yêu quý chúng ta. Thủ tướng chúc mừng các tập thể, cá nhân tham gia và đoạt giải tại Liên hoan năm nay.

THủ tướng

 

Cũng trong dịp này, Thủ tướng đánh giá rất cao Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức ra mắt hệ thống đo lường, phân tích dữ liệu người xem dựa trên dữ liệu lớn, một bước tiến của công nghệ quan trọng, khẳng định quyết tâm làm truyền hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ khán giả, nhân dân tốt hơn, chính xác, hiệu quả và kịp thời hơn. Đây là nỗ lực rất lớn của Đài Truyền hình Việt Nam mà cũng thể hiện bản lĩnh và sự kiên trì theo đuổi sự nghiệp của mình, sứ mệnh của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, truyền hình không chỉ đơn thuần là truyền thông, mà là nhịp đập của trái tim con người, là hơi thở của cuộc sống xã hội, là tiếng nói của thời đại. Trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vai trò của báo chí - truyền hình càng thêm quan trọng: Là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến; lan tỏa những giá trị nhân văn cao cả, sâu sắc, những tình cảm tốt đẹp và thúc đẩy tinh thần đại đoàn kết, nghĩa đồng bào, tình dân tộc.

 

21h30: Giải Vàng: Phóng sự, Phim tài liệu

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải Vàng cho các tác phẩm thuộc các thể loại: Phóng sự, Phim tài liệu.

Phóng sự "A Song Ba một lòng theo Đảng", Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, tác giả Bùi Tấn Sỹ - Nguyễn Phúc Lâm

Phóng sự "Sứ mệnh vùng biên", Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội

Phóng sự điều tra "Ngăn ngừa tình trạng trẻ hóa tội phạm", Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng, nhóm tác giả Đỗ Thị Thảo, Lưu Thị Thanh Hà, Phùng Xuân Huy, Dương Minh Quân, Trần Trung Hiếu, Hoàng Thanh Giang

Phóng sự điều tra "Đường đi của lợn chết, mỡ bẩn", Ban thời sự ĐTHVN, nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngân, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Lan Anh (đồ họa)

Tác phẩm " Cuộc di cư trong mưa", Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN, Nhóm tác giả Bàng Giang, Ngọc Linh, Tấn Phát, Hoàng Quân

Phóng sự "2 chương trình, 1 thất bại", Đài PT&TH tỉnh Bình Định, nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa, Nguyễn Phan Dũng Nhân, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Quốc Anh

Phóng sự "OCOP - Nhiều sao chưa sáng đã tắt", Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, nhóm tác giả Bảo Khánh, Hoa Mơ, Thúy Vinh, Thanh Nhàn, Sỹ Đạt, Phúc Hữu, Trần Lịch

Phóng sự điều tra "Hành trình tìm việc nơi đất khách:  Đi 3 "không" về 5 "không"", Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, nhóm tác giả Nguyệt Hồ; Yến Ngọc; Tuyết Nhung; Minh Tiến; Trung Hiếu; Phú Khánh

Phóng sự điều tra "bẫy lừa đảo", Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Phóng sự điều tra "Khi trẻ em trở thành công cụ để kiếm tiền", Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả Nguyễn Đức Đệ, Lê Đặng Bảo Lộc, Phạm Xuân Trung, Nguyễn Tuấn Việt

Phim tài liệu "Lịch sử không quên", Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

Phim tài liệu dài tập Cùng nhau gìn giữ nước non, Trung tâm PT TH Quân đội

Phim tài liệu dài tập "Xé rào", Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Phim tài liệu "Trả "nợ" rừng xanh", Đài PT&TH Hà Tĩnh, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Phim tài liệu "Nơi ta thuộc về", Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN, tác giả Phan Hoài.

Phim tài liệu "Người ơi, đừng khóc cuối đường", Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả Nguyễn Đức Đệ, Nguyễn Hữu Phương

Phim tài liệu "Hãy dám ước mơ", Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN, nhóm tác giả Lê Hồng Mỹ, Chu Việt Hùng, Nguyễn Huy Dương.

21h15: Giải Vàng: Chương trình Truyền hình Tiếng dân tộc thiểu số; Đối thoại - Toạ đàm; Chuyên đề - Khoa giáo

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định trao giải Vàng cho các  tác phẩm ở các thể loại: chương trình truyền hình Chuyên đề tiếng dân tộc; chương trình Chuyên đề khoa giáo và Đối thoại - toạ đàm.

Tác phẩm "Chất gắn kết khoa học của nhà miền núi", Ban Biên tập TH Đa phương tiện, nhóm tác giả Nguyễn Hồng Việt –Nguyễn Lê Văn –Nguyễn Phương Liên – Trần Việt Hà –Vũ Chỉnh

Tác phẩm "Tiếng vọng Hoa Lư", Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, nhóm tác giả Lê Mạnh Hùng,Kim Huệ,Vũ Minh,Bích Thao,Thu Hường,Trần Trung,Hoàng Điệp,Mai Thu,Đức Thịnh,Ngọc Anh

Tác phẩm "Phạm Phú Thứ - Chân dung nhà canh tân", Đài PT&TH Quảng Nam, nhóm tác giả Duy Hiển - Quốc Học - Nghiêu Đức

Tác phẩm "Phát triển kinh tế số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Đài PT&TH Bắc Giang, nhóm tác giả Đỗ Quang Hà, Chu Văn Ly, Đào Văn An, Đào Duy Tùng

Tác phẩm "Vượt nghèo nhờ đồng lòng đoàn kết - Kinh nghiệm từ Bình Định", Đài PT&TH Bình Định, nhóm tác giả Nguyễn Công Sơn, Trần Văn Hải,  Huỳnh Ngọc Kim, Nguyễn Nhật Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Thơm, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phan Dũng Nhân, Nguyễn Hữu Sang

Tác phẩm "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc", Đài PT&TH Hoà Bình, nhóm tác giả Nguyễn Văn Tiến,Nguyễn Thị Thảo Quyên,Trần Thanh Hoa,Nguyễn Ánh Ngọc

Tác phẩm "Bài ca Điện Biên", Ban Văn nghệ, Đài THVN, nhóm tác giả Ngô Thị Phương Ly, Hoàng Thị Thu Trang, Phạm Thành Long, Lê Thị Thanh Hà

Tác phẩm "Địa ngục trần gian và sự kiên trung của người cộng sản", Đài PT-TH và Báo Bình Phước, nhóm tác giả Minh Nhâm, Lệ Quyên, Nguyễn Tấn, Chí Cương, Tiến Dũng, Trung Quang, Tấn Hòa, Lê Nguyên, Hồng Oanh

Tác phẩm "Chuyến tàu năm ấy", Đài PT&TH Hậu Giang, nhóm tác giả Phạm Thị Hà Linh, Lê Tuyết Anh, Nguyễn Thị Khánh Thư, Lê Công Chức.

Tác phẩm "Cần hỗ trợ tâm lý cho người dân vùng thiên tai", Đài PT&TH Lào Cai, nhóm tác giả Đặng Viết Xuyên, Đỗ Thị Thùy Linh, Nguyễn Huyền, Lê Nhung, Lâm Thi, Thanh Tùng, Tiến Mạnh

Tác phẩm Lửa cao nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, nhóm tác giả Tạ Kim Ngân – Nay H’Ne.

21h12: Giải Vàng: Phim truyện truyền hình và các giải cá nhân của phim truyền hình

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ưởng Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao giải Vàng cho các tác phẩm thuộc thể loại: Phim truyện truyền hình và các giải cá nhân của phim truyền hình.

-x7a0538-18267863906932821583695.webp

Bộ phim "Miền quên lãng", Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ phim "Không thời gian", Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN

Bộ phim "Chúng ta của 8 năm sau", Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN

Diễn viên: Oanh Kiều - Nữ diễn viên chính xuất sắc, bộ phim "Lụa" - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Diễn viên: Mạnh Trường – Nam diễn viên chính xuất sắc, bộ phim "Không thời gian" và " Chúng ta của 8 năm sau", Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN

Quay phim: Vũ Trung Kiên - Quay phim xuất sắc, bộ phim Mình yêu nhau, bình yên thôi, Công ty TNHH MTV SK Connect

21h10: Giải Vàng: Chương trình Thiếu nhi, Ca múa nhạc, Sân khấu

Ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải Vàng cho các tác phẩm ở các thể loại: Chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi; chương trình Ca múa nhạc và chương trình Sân khấu:

Tác phẩm "Đội cứu hộ biển xanh - Đảo rác", Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN, nhóm tác giả Lê Bình, Kiều Phượng, Trung Toàn, Thu Trang, Hà Lan, Dũng Tiến, Đình Minh, Minh Tuấn

Tác phẩm "Điều kỳ diệu từ quá khứ", Đài PT&TH Thanh Hoá, nhóm tác giả Thuỳ Dung – Quang Chiến.

Tác phẩm "Hoa xuân ca", Ban Văn hóa - Giải trí, Trung tâm Phim truyền hình, Ban Chương trình – Đài THVN, nhóm tác giả Hoa Thanh Tùng, Nguyễn Diệp Chi, Nguyễn Khải Anh, Ngô Đại Dương, Trần Bích Thuỷ, Phạm Ngọc Huy

Tác phẩm "Trường Sa - Bến bờ trong nhau", Ban Văn nghệ - Đài THVN, Đạo diễn: Phú Trần - Kịch bản: NSƯT Khánh Hòa, Lê Tâm - Biên tập âm nhạc: Đặng Hương

Tác phẩm "Hà Nội rock - rock của ngày mới", Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, nhóm tác giả Ngô Thanh; Ngô Dương; Xuân Chung

Tác phẩm "Nhớ mẹ", Đài PT&TH Hưng Yên, nhóm tác giả Dương Lan Hương, Nguyễn Thị  Hải, Đức Chính, Toàn Thịnh, Quốc Huy

Tác phẩm "Quê em", Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, nhóm tác giả Vũ Thị Bích Hạnh, Phạm Thế Anh, Phạm Phương Dung, Nguyễn Việt Anh, Trần Tuấn Hưng, Bùi Xuân Hoàng

Tác phẩm "Những khoảng cách còn lại", Đài Truyền hình TPHCM, Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn – Chuyển thể: Tạ Tư Vũ Biên tập: Lý Diệp Lynh

Vở kịch: Điện Biên vẫy gọi, Ban Văn nghệ, Đài THVN; Kịch bản: PGS. Nguyễn Tất Thắng - Đạo diễn: Toàn Thịnh - Biên tập: Thục Khuê.

-x7a0433-56568520145465388372656.webp

 

21h06: Giải Vàng: Phóng sự ngắn, Video trên nền tảng số

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 lên sân khấu trao giải Vàng cho các chương trình thuộc thể loại Phóng sự ngắn và Video trên nền tảng số.

1. Tác phẩm "Chạy đua với thời gian cứu đồng đội", Trung tâm PTTH Quân đội.

2. Tác phẩm "Hoa từ tâm", Đài PT và TH Thừa Thiên Huế, nhóm tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thành Đạt

3. Tác phẩm "Phía sau người lính", Ban Thời sự, ĐTHVN, tác giả Nguyễn Thế Hùng, Vũ Thanh Tuyền.

4. Tác phẩm "Cách mạng tháng Tám trong mắt học giả quốc tế", Ban Truyền hình đối ngoại – Đài THVN, nhóm sản xuất Bùi Nhật Quang

5. Tác phẩm " Ứng xử với di tích", Đài PT và TH Bình Định, nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa, Nguyễn Phan Dũng Nhân, Nguyễn Quốc Anh.

6. Phóng sự ngắn "Bất thường bữa ăn của sinh viên", Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số, Đài THVN; nhóm tác giả Nguyễn Trường Sơn, Hồ Anh Nguyên

7. Tác phẩm "Trái tim hoà cùng nhịp đập", Đài PT và TH Lào Cai, nhóm tác giả Hùng Cường - Trung Kiên - Nông Quý - Xuân Anh - Tuấn Nam - Lương Mạnh

8. Phóng sự ngắn "Đường nhập lậu tiếp tục tàn phá thị trường trong nước", Truyền hình CAND – ANTV; nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Phương, Đỗ Danh Bắc, Trần Huy Tuấn

9. Tác phẩm "Sinh ra trong bão lũ", Đài PT&TH Tuyên Quang, nhóm tác giả Trần Bích Thảo, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

10. Tác phẩm "Lửa 0 đồng", Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả Ngọc Quí - Hoàn Thiện - Quang Huy

11. Phóng sự ngắn "Tội ác trong mái ấm Hoa Hồng", Báo Thanh niên, nhóm tác giả Đặng Văn Sinh - Trần Duy Khánh - Nguyễn Thị Uyển Nhi - Nguyễn Thị Hoài Vân - Ngô Phương Thúy

12. Phóng sự ngắn "Toàn cảnh vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk", Báo Tuổi trẻ TPHCM, nhóm tác giả Mai Vinh; Trung Tân; Bảo Duy; Chế Thân

13. Tác phẩm "Đẩy côn bắt cá mùa nước nổi", Đài PT&TH Vĩnh Long, nhóm tác giả Nguyễn Hảo Anh Thư, Nguyễn Thanh Trường, Phan Vũ Em, Ngô Gia Quý

14. Tác phẩm "Nhìn lại 2024", Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số, Đài THVN, nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Quyên, Lê Trung Kiên.

21h00: Quang Dũng, Hoàng Hải mang đến những tiết mục ấn tượng

Chương trình trở nên lắng đọng trong một không gian đầy cảm xúc với một giọng ca đầy chất tự sự, một người con của quê hương Bình Định – ca sĩ Quang Dũng cùng ca khúc Còn ta với nồng nàn.

Tiếp đó, ca sĩ Hoàng Hải mang đến tiết mục hào hùng với ca khúc Một vòng Việt Nam.

20h50: Phim tài liệu - Video trên nền tảng số

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Bình Định trao giải Bạc cho các tác phẩm thuộc thể loại: Phim tài liệu - Video trên nền tảng số.

Ở kỳ liên hoan này, thể loại Phim tài liệu vẫn là một trong những thể loại chủ chốt, được mong đợi từ phía những người làm truyền hình toàn quốc.Cách lựa chọn tâm thế tiếp cận những đề tài mang tầm vóc lớn đã được chú trọng làm cho tác phẩm vừa gần gũi, xinh xắn nhưng lại đề cập được vấn đề lớn của đất nước, của thời cuộc. Một số tác phẩm cho thấy tính hiệu quả, gọn nhẹ của nhóm tác nghiệp nhưng hiệu quả rất cao trong đeo bám, trong khai thác đề tài, khai thác thân phận. Có cả những tác phẩm thực hiện kỳ công tại nhiều nơi ngoài biên giới; đặc biệt những phim tài liệu dài tập sau những năm chập chững thì hiện tại đã thể hiện đúng yêu cầu tuyên truyền của mình, không còn là những phóng sự, ký sự đơn giản mà đã đáp ứng tiêu chí của series đặc trưng với tần suất phát sóng hiệu quả.

Về thể loại Video trên nền tảng số, số lượng các sản phẩm dự thi tăng mạnh. Chất lượng cũng có nhiều khởi sắc, nội dung phong phú và đa dạng hơn, cách làm sản phẩm số của các báo đài chất lượng hơn và tiệm cận tốt với các tiêu chí video trên nên tảng số. Ban giám khảo đã phân tích kỹ, bám sát các tiêu chí đối với thể loại này, trong đó có tham khảo về tính tương tác, lượt view, lượt shares, comment, lượt thích… cũng như tính sáng tạo, cách khai thác đề tài; cách thể hiện đề tài; kỹ năng trực quan hoá nội dung; tối ưu hoá tìm kiếm, hiệu ứng xã hội…

screenshot_1742651075.png

 

20h48: Giải Bạc: Phóng sự ngắn

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao giải Bạc cho các tác phẩm thuộc thể loại: Phóng sự ngắn.

Các tác phẩm bám sát dòng thời sự, đặc biệt là chủ đề bão lũ, tình tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, tình cảm gắn bó, sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đối với người dân gặp nạn... Chủ đề tinh gọn, sắp xếp cũng được đề cập. Năm nay các tác phẩm dự thi phản ánh được mọi mặt của cuộc sống, tạo nên bức tranh đa màu sắc sống động.

20h42: Giải Bạc: Phóng sự

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo LHTHTQ lần thứ 42 và ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao giải Bạc cho các tác phẩm ở thể loại: Phóng sự.

Đây là kỳ Liên hoan có số lượng phóng sự dự thi lớn nhất từ trước đến nay do đây là thể loại chủ lực của tất cả các Đài Phát thanh - Truyền hình, kể các của một số công ty truyền thông.Nhìn về tổng thể năm nay có hai nội dung nổi bật mang tính thời sự cao được dư luận quan tâm, có chất lượng được phản ánh trong các phóng sự dự thi. Thứ nhất là về những cách làm hay của tập thể và tấm gương của cá nhân lãnh đạo cơ sở trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tuyến bài thứ hai là các phóng sự điều tra mang tính dấn thân của phóng viên phát hiện những hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, trật tự xã hội. Ở thể loại phóng sự, khoảng các giữa các Đài địa phương và Trung ương hầu như không đáng kể. Bên cạnh các đơn vị có truyền thống như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, danh sách phóng sự đứng đầu bảng có sự xuất hiện của các đơn vị mới như Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Đài PTTH Quảng Nam, Tây Ninh, Bình Định ...

screenshot_1742650952.png

 

20h39: Giải Bạc: Chương trình dành cho Thiếu nhi, Ca múa nhạc, Sân khấu, Phim truyền hình

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công thương và ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam trao giải Bạc cho các tác phẩm ở các thể loại: Chương trình dành cho Thiếu nhi, Ca múa nhạc, Sân khấu, Phim truyền hình.

Về thể loại ca múa nhạc, nhìn chung liên hoan này số lượng tác phẩm tham gia nhiều hơn so với những năm trước và nhất là thể loại MV. Những tác phẩm mang tư tưởng tốt, tính nghệ thuật khá, có tính tuyên truyền giáo dục đúng như đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để phục vụ công chúng.

Đối với các tác phẩm sân khấu, mặc dù đời sống sân khấu đang gặp khó khăn nhưng với số lượng tham gia của các đài chứng tỏ sự quyết tâm đầu tư, cố gắng duy trì thể loại này trong hệ thống chương trình của các Đài. Chất lượng chuyên môn và trình độ nghề nghiệp của các Đài có nhiều tiến bộ, trong đó ghi nhận nhiều bước tiến của các Đài địa phương.

Về thể loại phim truyền hình, các phim dự thi năm nay đều có thông điệp tốt, phản ánh được tiêu cực của xã hội. Cuộc sống đất nước, con người trong thời kỳ hội nhập được các cơ quan sản xuất phim phản ánh khá đúng và trúng, được quan sát và truyền tải kỹ lưỡng.

Ở thể loại chương trình dành cho thiếu nhi, năm nay có tổng số 26 tác phẩm gửi tham dự được thể hiện dưới nhiều thể loại, Phóng sự, thực tế; Ca múa nhạc thiếu nhi; Hoạt hình; Game show truyền hình; và các Tiểu phẩm, phim cổ tích, rối. Các tác phẩm đa dạng thể loại và hình thức thể hiện, bởi đối tượng khán giả là trẻ em với những nhu cầu đầy đủ về thông tin, giáo dục và giải trí, cần được đáp ứng.

-hh-0008-98280803023539213060881.webp

 

20h30: Chương trình Truyền hình Tiếng dân tộc thiểu số; Đối thoại - Toạ đàm; Chuyên đề - Khoa giáo.

Ông Phạm Nam Tiến, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN trao Giải Bạc cho các tác phẩm thuộc thể loại: Chương trình Truyền hình Tiếng dân tộc thiểu số; Đối thoại - Toạ đàm; Chuyên đề - Khoa giáo.

-hh-9963-93363133288877909813088.webp

 

Ở kỳ liên hoan lần này có sự tham gia đông đảo hơn của nhiều Đài Phát thanh Truyền hình địa phương và các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc so với các kỳ liên hoan trước. Hình thưc thể hiện cũng được tìm tòi sáng tạo nên đem lại sự hấp dẫn và phù hợp với người xem.

Ở mảng đề tài chính luận - chuyên đề - khoa giáo, các tác phẩm đề cập nhiều đến vấn đề phát triển kinh tế, khai thác nét độc đáo văn hóa của các dân tộc, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc.

Ở thể loại chương trình đối thoại – toạ đàm, Đề tài các tác phẩm dự thi rất đa dạng, phong phú từ các ngày kỷ niệm lớn cho tới các vấn đề mang tầm thời đại, Nội dung và kịch bản đối thoại tọa đàm được xây dựng có chiều sâu, nhất là đối với các dịp kỷ niệm lớn, mang tính phát hiện cao, có tuyến nhân vật đa dạng, phong phú, khai thác chi tiết tốt và ấn tượng. Hình thức thể hiện của các tác phẩm nhìn chung đẹp, có sáng tạo và đầu tư.

20h25: Dàn MC, biên tập viên VTV hát nhảy kết hợp AI

Những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt trong xã hội. Đây cũng là 1 trong những yếu tố đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền hình.

Từ sản xuất nội dung, biên tập, đến trải nghiệm của khán giả, công nghệ và AI không chỉ mở ra những phương thức sáng tạo mới mà còn đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho những người làm nghề. Và tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay, các hội thảo cũng đã mang đến những góc nhìn sâu sắc về chủ đề này, giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đổi mới của ngành truyền hình.

Tiết mục mashup Lời yêu thương và Phố biển vô cùng ấn tượng được thể hiện bởi những MC/BTV - những gương mặt truyền hình quen thuộc, được khán giả yêu mến. Tiết mục này có sự hỗ trợ của công nghệ và AI đầy bất ngờ và thú vị. Tiết mục như một món quà đặc biệt Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay muốn dành tặng cho mảnh đất Bình Định - địa phương đăng cai tổ chức và khán giả truyền hình.

 

-x7a9988-68563308332475303833667.webp

 

20h15: Tiết mục bài chòi mở màn đêm Bế mạc và Trao giải

Mở màn ấn tượng đêm Bế mạc và Trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 là tiết mục bài chòi "Xứ Nẫu góp vui" (Soạn lời: NSƯT Nguyễn Phú, Thể hiện: Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú, nghệ nhân Kiều My và Tốp múa Trung tâm VH tỉnh Bình Định -Vũ đoàn Flame).

Đây là tiết mục bài chòi được sáng tác riêng dành cho Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, do chính các nghệ nhân của Bình Định thể hiện.

-x7a9917-09466476103290602235837.webp