10 công trình, dự án khởi công mừng 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác

VTV.vn - Các dự án ở các lĩnh vực giao thông, nhà ở, công cộng được khởi công dịp 2/7 tạo động lực phát triển cho TP Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nhánh cầu vượt nút giao An Phú được thông xe nửa đầu năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Nhánh cầu vượt nút giao An Phú được thông xe nửa đầu năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công 10 công trình dự án (đợt 2) trong ngày 2/7 tới đây, trong dịp kỷ niệm 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác.

10 công trình, dự án khởi công mừng 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác- Ảnh 1.

10 công trình, dự án khởi công mới chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác. Đồ họa: AI

Trước đó, Sở Xây dựng cũng khởi công 17 dự án, công trình trong giai đoạn từ khi sáp nhập hành chính đến nay. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: giao thông, cảng biển, không gian công cộng, nhà ở và môi trường, trong đó có nhiều công trình quy mô lớn góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội, đời sống văn hóa.

Cũng trong giai đoạn này, nhiều công trình trọng điểm cũng đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Tổng cộng có 15 dự án được thông xe kỹ thuật hoặc hoàn thành, gồm các công trình kết nối liên vùng như Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, Quốc lộ 50, dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; các nút giao và cầu lớn như nút giao An Phú, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Cửa Lấp 2, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1; cùng nhiều tuyến đường đô thị như Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, Lương Đình Của, Dương Quảng Hàm và một số tuyến đường tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

10 công trình, dự án khởi công mừng 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác- Ảnh 2.

15 dự án, công trình trọng điểm hoàn thành thông xe kỹ thuật, đưa vào sử dụng sau một năm hợp nhất địa giới hành chính TP Hồ Chí Minh. Đồ họa: AI

Hiện thành phố cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án chiến lược như Vành đai 3, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, các đoạn Vành đai 2, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Quảng trường trung tâm Thành phố.

Theo Sở Xây dựng, dù đạt nhiều kết quả tích cực, việc phát triển hạ tầng vẫn đối mặt với không ít thách thức. Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 lớn hơn nhiều so với khả năng cân đối ngân sách; một số dự án còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục quy hoạch kéo dài. Đây là những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để bảo đảm mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 của TP Hồ Chí Minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.