Ảnh minh họa.
Tổ chức Times Higher Education (THE) ngày 11/3 công bố bảng xếp hạng đại học thí điểm tại khu vực Đông Nam Á với 104 trường đến từ 8 quốc gia. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam có 11 trường đại học góp mặt.
Trong số đó, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân là hai cơ sở giáo dục của Việt Nam nằm trong top 20. Cụ thể, Đại học Kinh tế TP HCM xếp hạng 13 với 92,1/100 điểm, còn Đại học Duy Tân đứng thứ 19 với 91,9/100 điểm.
Đáng chú ý, Đại học Kinh tế TP HCM đạt điểm gần tối đa ở tiêu chí chất lượng nghiên cứu. Với 92,1/100 điểm, trường chỉ đứng sau Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang – hai trường đại học dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và thường xuyên nằm trong nhóm đầu thế giới ở nhiều bảng xếp hạng quốc tế.
Bên cạnh đó, Đại học Y Hà Nội xếp hạng 23 trong bảng xếp hạng chung. Nếu xét riêng tiêu chí chất lượng giảng dạy, trường được đánh giá cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam với 32/100 điểm.
Theo THE, bảng xếp hạng đại học Đông Nam Á được xây dựng dựa trên 18 chỉ số đánh giá, tương tự bảng xếp hạng đại học thế giới. Các tiêu chí chính gồm: giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mức độ quốc tế hóa.
Trong lần xếp hạng thí điểm này, 195 trường đại học được khảo sát, nhưng chỉ có 104 trường đủ điều kiện được đưa vào bảng xếp hạng chính thức. Các trường tham gia phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu 1.000 bài báo khoa học trong vòng 5 năm gần đây.
Kết quả cho thấy các trường đại học ở Singapore và Malaysia chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng, đặc biệt là nhóm top 10. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang.
Ngoài ra, Malaysia có tới 18 trường nằm trong top 50. Indonesia là quốc gia có nhiều cơ sở giáo dục được xếp hạng nhất, với tổng cộng 35 trường.
Theo đánh giá của Simon Marginson, giáo sư tại Đại học Bristol (Vương quốc Anh), các trường đại học của Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây.
THE cho biết bảng xếp hạng Đông Nam Á hiện mới ở giai đoạn thử nghiệm và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi chính thức công bố trong thời gian tới. Tổ chức này cũng dự kiến hạ một số tiêu chí để nhiều trường đại học trong khu vực có cơ hội tham gia xếp hạng hơn ở các phiên bản tiếp theo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.