14.000 binh sĩ Triều Tiên duyệt binh mừng thành công của Đại hội đảng Lao động

An Khê (Theo Yonhap, CNN)

27/02/2026 14:19 GMT+7

VTV.vn - Tối 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì lễ duyệt binh quân sự ban đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un khẳng định vị thế quốc tế của đất nước đã tăng vượt bậc khi nước này đề ra các mục tiêu chính sách lớn cho 5 năm tới.

Ông Kim Jong Un khẳng định vị thế quốc tế của đất nước đã tăng vượt bậc khi nước này đề ra các mục tiêu chính sách lớn cho 5 năm tới.

Lễ duyệt binh được tổ chức sau khi bế mạc Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên - sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức 5 năm một lần. Tham dự lễ duyệt binh có con gái tuổi thiếu niên của ông Kim - Kim Ju Ae, cùng phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Phát biểu tại sự kiện nhằm chào mừng thành công của Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, đồng thời để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Mỹ nếu Washington thay đổi điều mà Bình Nhưỡng gọi là "chính sách thù địch" và chấp nhận vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

14.000 binh sĩ Triều Tiên diễu binh mừng thành công của Đại hội đảng Lao động - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì lễ duyệt binh quân sự ban đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, tối 26/2/2026 (Ảnh: Yonhap)

Lễ duyệt binh có sự tham gia của khoảng 14.000 binh sĩ, với các đội hình diễu hành dưới ánh đèn pha rực sáng và máy bay chiến đấu bay qua bầu trời thủ đô. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là hầu như không có sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí chiến lược thường thấy như xe tăng, ICBM cỡ lớn hay các bệ phóng di động. Chỉ vài tháng trước, Triều Tiên cũng tổ chức một lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động, trong đó trình diễn các hệ thống chiến lược mới được cho là mạnh nhất của nước này.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, trong bài phát biểu bế mạc đại hội, ông Kim khẳng định quyết tâm kiên định của Đảng Lao động trong việc tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia, bao gồm mở rộng cả số lượng vũ khí và phương tiện triển khai. Ông Kim Jong Un cũng khẳng định, vị thế quốc tế của đất nước đã tăng vượt bậc khi nước này đề ra các mục tiêu chính sách lớn cho 5 năm tới.

14.000 binh sĩ Triều Tiên diễu binh mừng thành công của Đại hội đảng Lao động - Ảnh 2.

(Ảnh: KCNA)

Ông Kim nhấn mạnh kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thế hệ mới, tăng cường năng lực phóng từ tàu ngầm, đồng thời thúc đẩy ứng dụng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quốc phòng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo mọi hành vi xâm phạm chủ quyền sẽ vấp phải "đòn đáp trả ngay lập tức".

Theo hãng tin Yonhap, trong báo cáo tổng kết Đại hội Đảng Lao động, ông Kim tuyên bố: "Không có lý do gì chúng ta không thể có quan hệ tốt với Mỹ", song kèm theo điều kiện Washington phải "tôn trọng vị thế hiện nay của nhà nước chúng ta được quy định trong Hiến pháp" và chấm dứt "chính sách thù địch".

Ông Kim nhấn mạnh triển vọng quan hệ song phương phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của phía Mỹ, đồng thời khẳng định Triều Tiên đã chuẩn bị cho mọi khả năng, dù là chung sống hòa bình hay đối đầu lâu dài.

14.000 binh sĩ Triều Tiên diễu binh mừng thành công của Đại hội đảng Lao động - Ảnh 3.

(Ảnh: KCNA)

Trái với thông điệp có điều kiện dành cho Mỹ, Triều Tiên tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn đối với Hàn Quốc. Ông Kim tuyên bố đã "chấm dứt một cách lịch sử" mối quan hệ "bất thường" với Seoul và xác định quan hệ hai bên là "quan hệ giữa hai quốc gia thù địch nhất".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định đây là lập trường "nguyên tắc, không thay đổi" của Đảng và Nhà nước, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng "không có gì để thảo luận" với Seoul và sẽ loại Hàn Quốc khỏi phạm trù "đồng bào" trong tương lai.

Ông cũng cảnh báo sẽ có hành động nếu Hàn Quốc thực hiện các "hành vi khiêu khích", cho rằng "không thể loại trừ khả năng sụp đổ hoàn toàn" của phía bên kia nếu căng thẳng leo thang.

Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên cũng ghi nhận một số thay đổi nhân sự cấp cao. Bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim - được thăng chức lên vị trí lãnh đạo một ban của Đảng, củng cố vai trò trong bộ máy quyền lực. Ông Kim tiếp tục được tái bầu làm Tổng Bí thư Đảng cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

14.000 binh sĩ Triều Tiên diễu binh mừng thành công của Đại hội đảng Lao động - Ảnh 4.

(Ảnh: KCNA)

Trong bối cảnh quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc còn nhiều bất định, Triều Tiên được cho là ngày càng tăng cường hợp tác với Nga. Năm 2024, Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Truyền thông Triều Tiên gần đây nhiều lần đưa tin về việc nhà lãnh đạo nước này gặp gỡ, biểu dương các binh sĩ trở về từ Nga và thăm hỏi gia đình những người thiệt mạng, qua đó nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Dù lễ duyệt binh lần này không phô diễn các hệ thống vũ khí chiến lược, thông điệp tổng thể từ Bình Nhưỡng vẫn cho thấy Triều Tiên tiếp tục coi tăng cường năng lực hạt nhân là trụ cột bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc dự kiến nối lại các cuộc tập trận chung trong thời gian tới, dù có thể điều chỉnh quy mô. Diễn biến này được cho là sẽ tiếp tục tác động đến môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.