(Ảnh: AFP)
Cuộc tập trận - có sự tham gia của khoảng 12.500 binh sĩ, trong đó có 1.500 lính dù - nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó các kịch bản xung đột cường độ cao trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu diễn biến phức tạp.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Pháp, Orion-26 là cuộc tập trận lớn nhất của nước này kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Hoạt động diễn ra tại Căn cứ Không quân 123 Orléans-Bricy và khu vực Coëtquidan ở vùng Brittany. Nội dung đáng chú ý là khoa mục đổ bộ đường không với sự tham gia của khoảng 1.500 lính dù thuộc lực lượng Pháp và Vương quốc Anh.
Đại tá Colomban de Poncharra, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Dù Thủy quân Lục chiến số 3 của Pháp, nhận định đây là một "chiến dịch táo bạo", thể hiện năng lực phối hợp tác chiến của các lực lượng châu Âu. Theo ông, cuộc tập trận tập trung vào ba mục tiêu chính gồm tốc độ hành động, sức bền và khả năng tự chủ trên chiến trường.

(Ảnh: AFP)
Ông de Poncharra cho biết, một lực lượng đổ bộ đường không khi được triển khai xuống khu vực mục tiêu phải có khả năng trụ vững từ 48 - 72 giờ bằng các phương tiện của mình như thiết bị bay không người lái, hệ thống pin và đạn dược. Nhiệm vụ của lữ đoàn dù là tạo đột phá cục bộ, khai thông mặt trận chiến thuật, từ đó mở đường cho các lực lượng hạng nặng tiếp tục triển khai.
Trung úy Dorian, thuộc Đại đội 2, Trung đoàn Dù Thủy quân Lục chiến số 3, cho biết đơn vị của ông thường xuyên tham gia các cuộc tập trận tương tự. Tuy nhiên, Orion-26 có điểm đặc biệt là tính chất liên quân, liên binh chủng và đa quốc gia, với sự phối hợp của hải quân, không quân và các lực lượng đồng minh. "Chúng tôi đang nhảy dù cùng các binh sĩ Anh và Italy. Đây là cơ hội tốt để tăng cường phối hợp thực tế", ông nói.

(Ảnh: AFP)
Cuộc tập trận kéo dài 3 tháng, được khởi động cách đây 2 tuần, huy động khoảng 25 tàu chiến và 140 máy bay các loại. Theo giới chức Pháp, Orion-26 được xây dựng dựa trên kịch bản giả định về xung đột giữa hai quốc gia hư cấu là "Arnland" và "Mercury", phản ánh các thách thức an ninh hiện nay tại châu Âu.
Sĩ quan liên lạc của Anh tham gia tập trận cho biết đây là dịp để các lữ đoàn đánh giá khả năng phối hợp, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, đồng thời phát huy những điểm mạnh trong hợp tác quân sự.
Việc Pháp và các đồng minh tổ chức tập trận quy mô lớn phần nào thể hiện quyết tâm củng cố năng lực phòng thủ tập thể, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh tại châu Âu gia tăng. Orion-26 được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tương tác, sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng tham gia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.