Ảnh minh họa.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh giữa các địa phương có sự chênh lệch đáng kể. Nhiều nơi cho học sinh nghỉ trên 2 tuần, trong khi Hà Nội vẫn là địa phương có thời gian nghỉ ngắn nhất.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT được chủ động sắp xếp lịch nghỉ lễ, Tết, với điều kiện bảo đảm đủ 35 tuần thực học; học kỳ I kết thúc trước 18/1 và học kỳ II trước 31/5. Trên cơ sở này, lịch nghỉ Tết của học sinh mỗi tỉnh, thành có sự linh hoạt khác nhau.
Tại TP Hồ Chí Minh, lịch nghỉ chính thức từ 12–22/2 (11 ngày), song nhiều trường chủ động cho học sinh nghỉ sớm từ 9/2, cộng với cuối tuần, thời gian nghỉ thực tế có thể kéo dài 14–16 ngày. Các địa phương như An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long cũng cho học sinh nghỉ 14 ngày (9–22/2) để thuận tiện đi lại dịp Tết.
Quảng Ninh nằm trong nhóm có kỳ nghỉ dài nhất. Lịch công bố từ 16–28/2, song do sát ngày cuối tuần, học sinh có thể trở lại trường muộn hơn, nâng tổng thời gian nghỉ lên khoảng 14 ngày.
Nhiều tỉnh khác cho học sinh nghỉ 11–12 ngày như Đồng Nai, Gia Lai, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Phú Thọ. Trong khi đó, Hà Nội là địa phương có thời gian nghỉ ngắn nhất với 5 ngày chính thức (16–20/2). Tính cả hai ngày cuối tuần liền kề, học sinh có thể nghỉ khoảng 9 ngày.
Dù thời gian nghỉ không đồng đều, các địa phương đều yêu cầu nhà trường bảo đảm an toàn cho học sinh trước, trong và sau Tết; tăng cường nhắc nhở chấp hành an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các quy định liên quan đến sử dụng pháo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.