Ảnh: Bệnh viện E
Nam bệnh nhân 25 tuổi vừa được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cấp cứu thành công sau cơn nhồi máu cơ tim cấp. Trường hợp này là lời cảnh báo về xu hướng bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa.
Theo BSCKII Nguyễn Thế Huy, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá từ năm 15 tuổi. Trước nhập viện 3 ngày, người bệnh xuất hiện cảm giác nặng ngực nhưng chủ quan không đi khám. Khi cơn đau ngực dữ dội kèm khó thở, vã mồ hôi xuất hiện, bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện.
Kết quả chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước ngay đoạn gần xuất phát, đồng thời có tổn thương tắc mạn tính động mạch vành phải. Đây là tổn thương rất nặng, hiếm gặp ở người chỉ mới 25 tuổi. Ê-kíp can thiệp đã tái thông mạch vành kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch và xuất viện sau hai ngày điều trị.
Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim không còn là bệnh riêng của người cao tuổi. Những năm gần đây, số ca mắc ở người dưới 40 tuổi có xu hướng gia tăng do hút thuốc lá, béo phì, ít vận động, chế độ ăn thiếu lành mạnh, căng thẳng kéo dài và các bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc đái tháo đường.
BS Nguyễn Thế Huy nhấn mạnh, thuốc lá là yếu tố nguy cơ nổi bật trong trường hợp này. Việc hút thuốc trong thời gian dài làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa và hình thành cục máu đông gây tắc động mạch vành. Thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng cũng không phải lựa chọn an toàn đối với tim mạch.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, không chủ quan khi xuất hiện đau ngực, khó thở hoặc mệt bất thường. Duy trì lối sống lành mạnh, ngừng hút thuốc, tập luyện thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa nhồi máu cơ tim từ sớm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.