Bộ Công Thương tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026 (Ảnh: Ban tổ chức)
Cuộc thi do Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương và Báo Công Thương thực hiện, thu hút gần 500 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành cùng các nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc trên cả nước.
Sau quá trình rà soát, phân loại, 359 tác phẩm được đưa vào vòng sơ khảo. Hội đồng sơ khảo lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip.
Trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học, công bằng và minh bạch, Ban Tổ chức thống nhất trao giải cho 28 tác phẩm, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 5 giải Chuyên đề, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Cùng với đó là 5 giấy khen dành cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi; 10 giấy khen dành cho các cá nhân tổ chức, tham gia tốt Cuộc thi và 22 tác phẩm tiêu biểu được chứng nhận vào vòng chung khảo.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và Khuyến công (Ảnh: Ban tổ chức)
Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm “Văn hóa công vụ không phải là khẩu hiệu: Ngành Công Thương tìm sức mạnh nội sinh mới” của nhóm tác giả Báo Công Thương. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn - góc nhìn từ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong ngành Công Thương” của tác giả Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá cao chất lượng, sự phong phú về nội dung và đa dạng trong cách thể hiện của các tác phẩm. Điểm đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm đã gắn lý luận với thực tiễn quản lý, sản xuất, thương mại, năng lượng, hội nhập của ngành, đưa ra những góc nhìn và giải pháp thiết thực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: Ban tổ chức)
Theo Thứ trưởng, giá trị cuộc thi không chỉ ở giải thưởng mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những cây bút, cách làm mới, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng “thế trận lòng dân” và hình thành mặt trận chính luận rộng khắp trong kỷ nguyên mới.
Theo Ban Tổ chức, qua 3 mùa giải, Cuộc thi ngày càng nâng cao chất lượng, sức lan tỏa; các tác phẩm bám sát nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng và phản ánh sinh động thực tiễn ngành Công Thương. Cuộc thi cũng tạo diễn đàn để cán bộ, người lao động chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn chuyên môn, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những cây bút và cách làm mới.
Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh của đội ngũ ngành Công Thương trên mặt trận tư tưởng, xây dựng một mặt trận chính luận rộng khắp trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.