Mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong hai ngày 29 và 30/3 đã gây thiệt hại tại các địa phương Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La và Hà Nội. Theo báo cáo nhanh cập nhật đến 17h30 ngày 30/3, thiên tai gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nhiều công trình dân sinh, hạ tầng thiết yếu.
Thiệt hại về người, nhà ở tăng mạnh
Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương gửi về BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai, đợt thiên tai này đã làm 4 người chết và 9 người bị thương. Trong số các trường hợp tử vong, Tuyên Quang có 1 người chết do sét đánh, Quảng Ninh có 2 người chết do dông lốc làm lật thuyền, Sơn La có 1 người chết do sét đánh. Số người bị thương là 9, trong đó Lào Cai có 6 người, Lạng Sơn có 1 người, Thái Nguyên có 1 người và Hà Nội có 1 người.
Thiệt hại về nhà ở ghi nhận trên diện rộng, tập trung tại nhiều địa phương miền núi và trung du. Có 13 nhà bị sập đổ, trong đó Lào Cai 12 nhà, Sơn La 1 nhà. Bên cạnh đó, 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Lào Cai là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất về nhà ở với 4.528 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Thái Nguyên có 684 nhà bị ảnh hưởng, Cao Bằng 634 nhà, Lạng Sơn 358 nhà, Tuyên Quang 314 nhà, Sơn La 30 nhà và Phú Thọ 3 nhà.

Tại những nơi bị ảnh hưởng nặng, việc khắc phục tập trung trước hết vào bảo đảm an toàn cho người dân, hỗ trợ chỗ ở tạm thời, chằng chống, sửa chữa nhà cửa và ổn định sinh hoạt thiết yếu. Không chỉ nhà ở, nhiều công trình công cộng và công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng.
Thống kê đến 17h30 ngày 30/3 cho thấy 172 công trình phụ trợ bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó Cao Bằng có 45 công trình, Lào Cai 69 công trình, Tuyên Quang 42 công trình, Thái Nguyên 16 công trình. Cùng với đó, 34 điểm trường bị ảnh hưởng, gồm Cao Bằng 8 điểm trường, Lào Cai 14 điểm trường, Tuyên Quang 1 điểm trường, Lạng Sơn 4 điểm trường, Thái Nguyên 5 điểm trường và Sơn La 2 điểm trường.
Thiên tai cũng làm 22 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng, trong đó Lào Cai chiếm 20 nhà văn hóa, Cao Bằng 1 và Tuyên Quang 1. Ngoài ra, 3 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng, gồm Cao Bằng 1 trụ sở và Lào Cai 2 trụ sở. Về điện lực, 21 cột điện bị gãy đổ, trong đó Lào Cai 16 cột, Thái Nguyên 2 cột, Sơn La 3 cột. Riêng Hà Nội có 2 trạm biến thế bị hư hỏng. Các số liệu này cho thấy dông lốc không chỉ tác động trực tiếp tới khu dân cư mà còn ảnh hưởng đến hệ thống công trình phục vụ dân sinh, học tập, điều hành và cung cấp điện.
Nông nghiệp, chăn nuôi thiệt hại trên diện rộng
Cùng với thiệt hại về người và nhà ở, sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Báo cáo nhanh của BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai cho thấy có 35ha lúa tại Lào Cai bị thiệt hại. Ngoài ra, 181,8ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm bị gãy đổ, hư hỏng tại 8 địa phương.
Trong diện tích cây trồng bị thiệt hại, Tuyên Quang có 44,6ha; Phú Thọ 41ha; Thái Nguyên 34,7ha; Lào Cai 26,4ha; Cao Bằng 26,2ha; Lạng Sơn 5,1ha; Hà Nội 3,5ha; Sơn La 0,3ha. Đây là nhóm thiệt hại phân bố rộng nhất trong đợt thiên tai lần này, cho thấy tác động của mưa đá, dông lốc không chỉ tập trung ở khu dân cư mà còn lan rộng tới khu vực canh tác, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng đang trong quá trình sinh trưởng.
Đối với lâm nghiệp, có 68,1ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại. Trong đó Thái Nguyên có 33,8ha, Lạng Sơn 18ha, Tuyên Quang 15ha và Lào Cai 1,3ha. Thiệt hại đối với cây lâm nghiệp cho thấy sức gió mạnh đã làm đổ gãy nhiều diện tích rừng trồng và cây lâu năm tại một số địa bàn. Mức độ thiệt hại này đòi hỏi các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể từng khu vực để có cơ sở đánh giá đầy đủ hậu quả.
Ở lĩnh vực chăn nuôi, thiên tai làm 1.280 con gia cầm bị chết, trong đó Lào Cai thiệt hại 280 con, Thái Nguyên thiệt hại 1.000 con. Dù không phải nhóm thiệt hại lớn nhất, đây vẫn là tổn thất trực tiếp đối với sinh kế của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đợt mưa đá, dông lốc, sét trong hai ngày 29-30/3 đã gây thiệt hại trên nhiều mặt tại 9 tỉnh, thành phố phía Bắc. Thiệt hại không chỉ tập trung ở nhà ở mà còn lan sang nông nghiệp, chăn nuôi, trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan và hạ tầng điện. Đáng chú ý, nhiều địa phương vừa ghi nhận thiệt hại về người, vừa chịu ảnh hưởng lớn về tài sản và sản xuất, cho thấy phạm vi tác động rộng và tính chất nguy hiểm của hình thái thiên tai này.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại để cập nhật đầy đủ tình hình.
Tại các khu vực có nhà bị sập đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng, công tác hỗ trợ trước mắt tập trung vào bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định nơi ở và khôi phục điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân. Với các địa bàn bị ảnh hưởng về cây trồng, lâm nghiệp, chăn nuôi và hạ tầng, việc kiểm đếm và tổng hợp thiệt hại đang tiếp tục được thực hiện để làm cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.