Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 6 người đều ngộ độc nấm có chứa amatoxin. Bệnh nhân nặng nhất 62 tuổi tổn thương gan nặng đang phải lọc máu, thở máy. Trước đó, bà lên rẫy hái nấm về nấu ăn cho gia đình. Sau ăn, 6 người trong gia đình xuất hiện triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, nhưng không nghĩ đến ngộ độc nấm, cho đến khi 1 người trong gia đình tử vong, tất cả mới đi bệnh viện.
Sau khi cấp cứu tại địa phương, 5 bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Ba bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc đã tỉnh táo, nhưng đều có chung tình trạng suy gan.

Các bệnh nhân bị ngộ độc amatoxin có trong nấm. Đây là loại nấm mọc dại trong rừng, có màu trắng gần giống nấm rơm.
Bác sĩ Nguyễn Khánh Linh (Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Các bệnh nhân đều có tình trạng bệnh nặng, tổn thương gan, thận. Chúng tôi đã tiến hành lọc máu, huyết tương cho những bệnh nhân còn lại. Tạm thời chức năng gan, thận có thể kiểm soát được".
Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân bị ngộ độc amatoxin có trong nấm. Đây là loại nấm mọc dại trong rừng, có màu trắng gần giống nấm rơm.
Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài mộc nhĩ, người dân không nên hái nấm mọc dại về ăn. Các loại nấm này có hình dạng giống nấm thường, rất khó để phân biệt. Trong trường hợp nghi ngộ độc do nấm cần đến ngay các cơ sở y tế. Mọi biện pháp nôn đẩy chất độc ra ngoài đều không có hiệu quả.
Ngoài chùm các bệnh trên, tại Sơn La cũng xảy ra vụ ngộ độc nấm. Nạn nhân là 2 em nhỏ giã nấm trộn cơm ăn, 1 trẻ đã tử vong.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.