(Ảnh minh họa: Anadolu)
Bộ trưởng Quốc phòng của 5 quốc gia chủ chốt trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Đức, Pháp, Italy, Ba Lan và Anh ngày 14/11 đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhằm đối phó các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng tại châu Âu.
Tuyên bố cam kết được đưa ra sau cuộc họp tại thủ đô Berlin (Đức), trong bối cảnh khu vực liên tục đối mặt các hành vi gây bất ổn, từ tấn công mạng cho tới thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ.
Theo các Bộ trưởng Quốc phòng, hợp tác giữa các nước sẽ tập trung vào việc rà soát, củng cố các biện pháp phòng thủ then chốt. Trong đó bao gồm phát triển và hoàn thiện hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm đối phó các hoạt động trinh sát hoặc gây rối bằng phương tiện bay cỡ nhỏ. Ngoài ra, các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các đồng minh châu Âu, góp phần nâng cao khả năng dự báo sớm và phản ứng nhanh trước các nguy cơ mới.
Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cảnh báo rằng các mối đe dọa nhằm vào châu Âu đang có chiều hướng phức tạp và gia tăng. Ông nêu rõ trong thời gian qua, nhiều nước NATO đã phải kích hoạt cơ chế tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước NATO tới 2 lần - dấu hiệu cho thấy mức độ đáng lo ngại của tình hình an ninh khu vực và sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các đe dọa hỗn hợp, bao gồm tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng và hoạt động gây bất ổn phi truyền thống.
Các cam kết tại Berlin thể hiện quyết tâm của các quốc gia trụ cột trong NATO trong việc củng cố năng lực phòng vệ chung, bảo đảm an ninh toàn diện cho châu Âu trước môi trường đe dọa ngày càng đa dạng và khó lường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.