Ngành giáo dục TP Hồ chí MInh nhận lẵng hoa của lãnh đạo Thành phố
Sự kiện là dịp để ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh nhìn lại hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào, đồng thời khẳng định quyết tâm vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên hội nhập.
Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT - Phạm Ngọc Thưởng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được.
Đi sau về trước
Ôn lại chặng đường phát triển suốt nửa thế kỷ, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh rằng ngành giáo dục đã không ngừng đổi mới, sáng tạo và khẳng định vị thế tiên phong. Những thành tựu nổi bật được tạo nên từ các thế hệ nhà giáo miệt mài cống hiến: học sinh xuất sắc vươn tầm quốc tế; những mô hình giáo dục tiên tiến; những đổi mới liên tục trong phương pháp giảng dạy; các chương trình đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế.


Các vị lãnh đạo Trung ương và TP Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ
Trên hết, theo ông Hiếu, đó là nỗ lực bền bỉ, những hy sinh thầm lặng của hàng vạn thầy cô đã và đang góp phần xây dựng sự nghiệp "trồng người" cao quý. "Nửa thế kỷ qua, chúng ta tự hào vì đã đi một chặng đường vẻ vang - hành trình được viết bằng trí tuệ, tâm huyết và khát vọng. Hôm nay, với hành trang ấy, chúng tôi xin hứa sẽ viết tiếp những trang mới rực rỡ hơn, để giáo dục Thành phố không chỉ là niềm tự hào của hiện tại mà còn là nơi khơi nguồn ước mơ sáng tạo, đào tạo nên những công dân toàn cầu bản lĩnh, nhân ái," ông khẳng định.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Hiếu - ôn lại hành trình 50 năm đầy tự hào của ngành giáo dục Thành phố
Sau sắp xếp địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh hiện là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 3.500 trường học và 2,6 triệu học sinh. Đặc biệt, ngày 22/8 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, đây chính là thời cơ quý báu để giáo dục Thành phố phát huy vai trò tiên phong, bứt phá mạnh mẽ trong đổi mới và hội nhập quốc tế.
Ở góc nhìn toàn diện, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá rất cao nỗ lực của giáo dục TP Hồ Chí Minh trong 50 năm qua. Theo ông, Thành phố đã "đi sau nhưng về trước". Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn khi tiếp quản một đô thị lớn - thiếu thốn cơ sở vật chất, áp lực đội ngũ và nhiều yêu cầu đổi mới - nhưng với bản lĩnh và tinh thần dám làm, ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh đã luôn đi trước, trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước. TP Hồ Chí Minh cũng là nơi xuất hiện nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo lan tỏa đến các địa phương khác.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT - Phạm Ngọc Thưởng - tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
"Dù đã đạt nhiều thành tựu nhưng chúng ta không được say sưa với 'vòng nguyệt quế'. Mục tiêu cần hướng đến không chỉ là so sánh với các tỉnh/thành trong nước mà phải vươn tầm châu Á, thậm chí thế giới", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Khát vọng vươn xa
Để tiếp tục bứt phá, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị TP Hồ Chí Minh quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết 71; đổi mới mô hình quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ nhà giáo "vừa hồng, vừa chuyên"; thực thi hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; thúc đẩy mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; hoàn thiện mạng lưới trường lớp và kiến tạo môi trường giáo dục an toàn - hạnh phúc - sáng tạo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT - Phạm Ngọc Thưởng - phát biểu tại buổi lể
Thay mặt chính quyền Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự tận tâm, bền bỉ của các thế hệ thầy cô - những người đã hy sinh lợi ích cá nhân để phụng sự tri thức và phục vụ nhân dân.
"Trong dòng chảy lịch sử 50 năm, dấu ấn của ngành giáo dục luôn hiện hữu đậm nét. Thành phố tự hào về đội ngũ nhà giáo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu nhân cách, sáng tạo và đi đầu trong mọi phong trào. Sự phát triển vượt bậc của Thành phố hôm nay luôn có đóng góp to lớn của ngành giáo dục", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - tặng Cờ truyền thống cho Sở GD&ĐT Thành phố
Lãnh đạo Thành phố khẳng định, giáo dục là nền tảng cốt lõi, là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững và là một trong ba đột phá quan trọng của nhiệm kỳ này. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó dự báo, TP Hồ Chí Minh đang nắm giữ nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời đối mặt không ít thách thức. Điều đó đặt ra yêu cầu rất lớn đối với ngành giáo dục.
"Thành phố không chỉ cần một nền giáo dục truyền đạt kiến thức mà còn phải nuôi dưỡng tiềm năng, hun đúc khát vọng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng công dân toàn cầu cho thế hệ trẻ. Và quan trọng nhất, giáo dục đạo đức - trồng người phải bắt đầu từ nhân cách trước khi đến kiến thức và kỹ năng" - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Em Thi Hồng Ánh Xuân đại diện cho 2,6 triệu học sinh toàn Thành phố gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo
Đại diện cho 2,6 triệu học sinh, em Thi Hồng Ánh Xuân (Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô và lãnh đạo Thành phố. "Chúng em tự hào khi được đứng trên nền tảng vững chắc mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng. Chúng em xin hứa biến lòng biết ơn thành hành động, biến khát vọng thành nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành những công dân toàn cầu góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại", Ánh Xuân chia sẻ.



Một số tiết mục văn nghệ do thầy cô giáo và các học sinh dàn dựng, biểu diễn
Tại buổi lễ, UBND TP Hồ Chí Minh đã tặng Cờ truyền thống cho Sở GD&ĐT Thành phố. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng trao bằng khen cho bốn tập thể và năm cá nhân có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển chung của ngành.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.