Ảnh: CDC Hà Nội
Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến ngày 20/9, cả nước ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố. Trong giai đoạn 2022-2025, trung bình mỗi năm Việt Nam có 77 người tử vong do bệnh này.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn, cào hoặc tiếp xúc với nước bọt của động vật mắc bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh gần như không thể cứu chữa.
Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả bằng cách kiểm soát nguồn lây trên động vật và điều trị dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm. Mỗi năm, khoảng 400.000 người tại Việt Nam phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn.
Tại Hà Nội, từ năm 2023 đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại ở người. Tuy nhiên, mỗi năm thành phố có trên 30.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn. Bệnh dại trên động vật vẫn được ghi nhận tại một số địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6 ổ dịch tại Hòa Lạc, Hạ Bằng, Đoài Phương, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân.
Sáng 24/9, tại xã Thạch Thất, Sở Y tế Hà Nội phối hợp UBND xã Thạch Thất tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9), với mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy các biện pháp phòng bệnh, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.
Tại sự kiện, ngành Y tế nhấn mạnh việc quản lý, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, thú y, chính quyền địa phương và người dân.
Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da có vết thương, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng khoảng 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng. Người dân không tự điều trị bằng thuốc nam hoặc các phương pháp dân gian.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.