Ảnh minh họa
Tính đến chiều 12/1, cả nước đã có 6 địa phương chính thức công bố môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2026, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn thi thứ ba phải được thay đổi sau mỗi 3 năm và công bố chậm nhất ngày 31/3 hằng năm, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập.
Nhiều địa phương chọn Ngoại ngữ
TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là hai địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026. Cả hai cùng lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba, tiếp tục duy trì phương án đã được áp dụng ở những năm trước.
Tiếp đó, TP Huế cũng chính thức công bố môn thi thứ ba là Ngoại ngữ. Thí sinh có thể lựa chọn thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế, việc công bố sớm nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị đầy đủ cả về kiến thức lẫn tâm lý cho kỳ thi quan trọng diễn ra trong năm 2026.
Tương tự, Nghệ An tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027 với 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngữ văn và Toán thi tự luận, thời gian 120 phút/môn; Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong 60 phút. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba, phương án nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh và học sinh.
Xu hướng mới với Khoa học tự nhiên, bài thi tổ hợp
Bên cạnh Ngoại ngữ, một số địa phương lựa chọn hướng đi mới theo tinh thần Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Ảnh minh họa
Tuyên Quang đã chính thức chọn Khoa học tự nhiên là môn thi thứ ba. Thí sinh làm bài trắc nghiệm trong 90 phút với nhiều mã đề khác nhau. Nội dung đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình THCS, khung đề và ma trận đã được công bố sớm từ tháng 10/2025.
Trong khi đó, Sơn La dự kiến áp dụng bài thi tổ hợp gồm Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Lịch sử – Địa lý. Thí sinh sẽ làm một bài thi duy nhất nhưng bao quát 6 lĩnh vực kiến thức. Theo Sở GD&ĐT Sơn La, đề thi chủ yếu ở mức độ nhận biết và thông hiểu, không yêu cầu học sinh học thêm ngoài chương trình.
Nhiều địa phương vẫn đang hoàn thiện phương án
Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, việc lựa chọn môn thi thứ ba và phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của các địa phương, với ba hình thức gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển – xét tuyển. Môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp phải được công bố sau khi kết thúc học kỳ I và không muộn hơn ngày 31/3.
Hiện nay, một số địa phương như Hà Nội vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện phương án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bộ GD&ĐT đánh giá, quy chế tuyển sinh mới góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện, gắn kết kiểm tra, đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ, đồng thời giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt hơn cho bậc học tiếp theo hoặc định hướng học nghề sau THCS.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.