Vòng loại Bảng đội tuyển năm 2026 có sự tham gia của 66 đội tuyển, đến từ các cơ sở Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc và Đoàn phường Gia Định. Các đội được chia thành hai bảng thi:
- Bảng A: Gồm 08 đội tuyển đến từ 04 Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc.
- Bảng B: Gồm 58 đội tuyển đến từ 34 Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc và Đoàn phường Gia Định.
Với sự tham gia của đông đảo đội tuyển đến từ nhiều cơ sở giáo dục, vòng loại là dịp để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thể hiện kiến thức, năng lực tư duy, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn và tinh thần phối hợp trong quá trình thi đấu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu lý luận chính trị trong học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh.

Hội thi có sự tham gia của 66 đội tuyển (Ảnh: Hoàng Hường)
Nội dung Hội thi tập trung vào 06 nhóm kiến thức trọng tâm, kết hợp giữa lý luận chính trị với lịch sử, văn hóa, pháp luật và thực tiễn phát triển của đất nước, TP Hồ Chí Minh.
Với nội dung thiết thực, phạm vi kiến thức rộng và định hướng gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" lần thứ 13 - năm 2026 tiếp tục là hoạt động có ý nghĩa trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố.
Hội thi không chỉ tạo cơ hội để người trẻ thể hiện kiến thức, năng lực và tinh thần thi đua mà còn góp phần hình thành môi trường học tập tích cực, thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, pháp luật và các vấn đề phát triển của đất nước. Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, đoàn kết và sáng tạo trong tuổi trẻ Thành phố; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành cùng học sinh, sinh viên nâng cao tri thức, bồi dưỡng lý tưởng, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang để đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Trưởng Ban tổ chức - phát biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh: Thành đoàn)
Tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thi: "Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội đan xen những yêu cầu và thách thức, việc nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh, đạo đức, lối sống và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, quá trình chuyển đổi số và sự đa dạng của các luồng thông tin trên không gian mạng, mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên càng cần chủ động học tập, rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao khả năng phân tích, chọn lọc thông tin, củng cố niềm tin trên cơ sở nhận thức đúng đắn và hành động có trách nhiệm.
Chính vì vậy, việc học tập các môn khoa học Mác - Lênin, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ kiến thức hay đáp ứng yêu cầu học tập, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người trẻ hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học; bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin, ý chí phấn đấu; biết liên hệ lý luận với thực tiễn, nhận diện và giải quyết những vấn đề đặt ra trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội".

Cuộc thi góp phần bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ (Ảnh: Thành đoàn)
6 nhóm kiến thức trọng tâm của Hội thi
1. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh: Các tác phẩm, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và phát huy giá trị các "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Thành phố.
2. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị: Những kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử phong trào cách mạng, phong trào công nhân và vận dụng lý luận chính trị vào thực tiễn.
3. Đất nước và Thành phố hội nhập, phát triển: Các chủ trương, nghị quyết của Đảng; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế và các định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
4. Lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống học sinh, sinh viên: Lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; các nghị quyết đại hội Đoàn, Hội các cấp.
5. Kiến thức pháp luật và ý thức công dân: Những quy định pháp luật cơ bản liên quan đến thanh niên, học sinh, sinh viên; pháp luật về giáo dục, thanh niên, an toàn giao thông và kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam.
6. Vận dụng kiến thức lý luận chính trị vào thực tiễn: Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong học tập, đời sống xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Thành phố, đất nước.
Thông qua Hội thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; từng bước đưa những nội dung lý luận vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi, sinh động, gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Thành phố có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên và sẵn sàng đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của Thành phố, của đất nước.
Thay mặt các thí sinh tham dự Hội thi, sinh viên Trần Nguyễn Gia Bảo đến từ Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh - đơn vị đăng cai tổ chức - bày tỏ: "Đối với mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên, việc học tập, tìm hiểu và vận dụng những giá trị lý luận vào thực tiễn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hành trình bồi đắp tri thức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội".

Trần Nguyễn Gia Bảo đến từ Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh thay mặt các thí sinh phát biểu tại Lễ khai mạc
"Đến với Hội thi năm nay, mỗi thí sinh chúng em mang theo niềm tự hào, tinh thần ham học hỏi và khát vọng được thử sức, khẳng định bản thân" - Gia Bảo cho biết và đại diện thí sinh gửi lời hứa về việc chấp hành nghiêm túc thể lệ, nội quy, mang đến tinh thần trung thực, khách quan, đoàn kết và không ngừng học tập, rèn luyện.
Đại diện Ban Giám khảo PGS. TS Vũ Tình - Giảng viên cao cấp, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - cũng gửi tới toàn thể thí sinh những lời động viên, khích lệ đồng thời nêu cao tinh thần Olympic của Hội thi.

PGS. TS Vũ Tình - Giảng viên cao cấp, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Ông cũng cho kỳ vọng rằng, "khi Hội thi khép lại, các thí sinh sẽ trở thành những hạt nhân trong phong trào học tập nói chung, học tập lý luận nói riêng".


Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 13 - năm 2026 diễn ra từ 25/10 đến 6/12/2026 (Ảnh: Hoàng Hường)
Lộ trình tổ chức các vòng thi:
Đối với phần thi đội tuyển:
- Vòng loại: Ngày 25/10/2026.
- Vòng bán kết Bảng A: Ngày 14/11/2026.
- Vòng bán kết Bảng B: Ngày 15/11/2026.
- Vòng chung kết Bảng B: Ngày 5/12/2026.
- Vòng chung kết Bảng A và trao giải: Dự kiến lúc 18h ngày 6/12/2026 tại Hội trường Trần Chí Đáo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Đối với phần thi cá nhân:
- Vòng loại: Từ ngày 25/10 đến 1/11/2026.
- Vòng bán kết: Từ ngày 2/11 đến ngày 15/11/2026.
- Vòng chung kết: Dự kiến lúc 8h ngày 5/12/2026 tại Hội trường Trần Chí Đáo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.