Bảy dự án chống ngập của Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn thiện để đưa vào vận hành. Khi đi vào hoạt động, các công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực điều tiết nước, giảm nguy cơ ngập úng tại những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn. Chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành những phần việc cuối cùng, gồm hoàn trả mặt bằng, bàn giao hệ thống hồ điều hòa và các tuyến kênh cho đơn vị quản lý, vận hành nhằm sớm phát huy hiệu quả thực tế.
Đây là những hạng mục thi công cuối cùng của tuyến cống hộp dài gần 4km tại nút giao từ đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch, thuộc Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương. Sau hơn 4 tháng thi công khẩn trương, toàn bộ các hạng mục của dự án với tổng chiều dài 7,6km, gồm hơn 3,5km kênh hở và gần 4km cống ngầm dọc các trục đường huyết mạch, đã cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6 và dự kiến bổ cập nước cho sông Tô Lịch từ ngày 15/7.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Đại An, cho biết đây là lần đầu đơn vị tham gia một dự án có quy mô lớn nhưng thời gian thi công chỉ trong 4 tháng. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã bố trí chia ca, kíp hợp lý cho công nhân, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát để thống nhất các giải pháp thi công an toàn, bảo đảm chất lượng và mỹ thuật công trình.
Theo ông Đào Văn Thắng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, trong quá trình triển khai, các nhà thầu đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn do tính chất thi công phức tạp. Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm để bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án.

Việc hoàn thành 7 dự án chống ngập khẩn cấp trước mùa mưa năm nay được đánh giá là nỗ lực lớn của thành phố. Khi các hồ điều hòa và tuyến kênh trọng yếu đi vào vận hành sẽ tạo ra lộ trình thoát nước cưỡng bức, giảm tải đáng kể áp lực cho hệ thống thoát nước truyền thống, đồng thời rút ngắn thời gian ngập úng tại các điểm thường xuyên xảy ra ngập khi có mưa lớn.
Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, đánh giá tốc độ thi công các dự án là rất đáng ghi nhận. Theo ông, sau khi tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng và các vấn đề về con người, Hà Nội đã thể hiện quyết tâm rất lớn. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần quyết liệt này, các công trình hạ tầng của thành phố sẽ được triển khai nhanh và hiệu quả hơn.
Khi các công trình được vận hành đồng bộ, ổn định và phát huy hiệu quả trong thực tế sẽ góp phần giải quyết dứt điểm một trong năm "điểm nghẽn" lớn mà thành phố Hà Nội đang quyết tâm tháo gỡ đến năm 2030.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.