85 người chết, mất tích do mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Gia Huy

22/11/2025 19:39 GMT+7

VTV.vn - Đến 17h ngày 22/11, mưa lũ tại Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ gây thiệt hại lớn về người, làm ngập khu dân cư, gián đoạn điện, giao thông, nhu cầu hỗ trợ rất lớn.

Mưa lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao

Theo báo cáo cập nhật đến 17h ngày 22/11, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 20-40mm. Các trạm Ea M'Đoal, Sông Hinh (Đắk Lắk) ghi nhận 90mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 56mm, hồ Quang Hiển (Gia Lai) 52mm.

Dự báo từ chiều tối 22 đến ngày 24/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm; phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

85 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm và động viên người dân vùng lũ Khánh Hòa

Lũ trên các sông Krông Ana (Đắk Lắk), Dinh (Khánh Hòa), Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống nhưng mực nước còn cao. Lúc 16h ngày 22/11, trên sông Ba tại trạm Củng Sơn, mực nước 31,13m, dưới báo động 2 là 0,87m; trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn, mực nước 425,41m, trên báo động 3 là 1,41m; trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn, mực nước 177,86m, trên báo động 3 là 3,86m. Trên sông Dinh (Khánh Hòa), mực nước tại trạm Ninh Hòa 5,55m, dưới báo động 3 là 0,15m; trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài, mực nước 112,66m, trên báo động 2 là 0,16m.

85 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 2.

Mưa giảm, nước bắt đầu rút tại 1 số nơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới báo động 3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới báo động 2; sông Dinh xuống và dao động quanh mức báo động 2; sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.

Thiệt hại về người, hạ tầng và nhu cầu hỗ trợ

Mưa lũ đã làm 85 người chết và mất tích, trong đó 72 người chết (Thừa Thiên Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5) và 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Về ngập lụt, Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập. Tại Đắk Lắk vẫn còn 4 xã, phường bị ngập là phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ; nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh và phường Hòa Xuân còn ngập sâu. Tại Khánh Hòa, nước đã rút khỏi nhà các hộ dân bị ngập sâu, hiện chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu tại xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn bị ngập. Tại Lâm Đồng, cơ bản nước đã rút, song vẫn còn 127 hộ dân bị ngập (xã Nam Đà 105 hộ, xã Cát Tiên 22 hộ).

85 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian kịp thời ứng cứu người dân

Nhu cầu hỗ trợ trước mắt rất lớn. Gia Lai đề nghị 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B và 100.000 viên Aquatabs để khử trùng nước sinh hoạt. Đắk Lắk đề nghị 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế, 5.000 túi an sinh, khoảng 30.000 lít hóa chất khử trùng, cùng hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

85 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 5.

Tại Gia Lai, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên nhân dân khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

Về điện, có 1.178.186 khách hàng bị mất điện; đến 17h ngày 22/11 đã khôi phục cho 920.141 khách hàng, còn 258.045 khách hàng chưa được cấp điện trở lại, tập trung tại Gia Lai (20.446 khách hàng), Đắk Lắk (162.025 khách hàng) và Khánh Hòa (75.574 khách hàng).

Về thông tin liên lạc, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) còn 75/301 xã, phường bị mất kết nối; mạng công cộng còn 552 trạm BTS bị mất kết nối.

Về giao thông, Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Trên các tuyến quốc lộ khác vẫn còn 13 vị trí bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc, gồm một số đoạn trên đường Trường Sơn Đông, Quốc lộ 4E, Quốc lộ 27C, Quốc lộ 20 và Quốc lộ 28. Về đường sắt, vẫn đang cấm đường 6 đoạn từ Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh đến Cây Cầy - Hòa Tân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.