Hình ảnh chụp từ đoạn video được cho là ghi lại cảnh Afghanistan bắn rơi chiến đấu cơ Pakistan (Ảnh: X)
Theo phát ngôn viên cảnh sát Afghanistan Tayeb Hammad, một chiến đấu cơ Pakistan đã bị bắn hạ tại quận 6 của thành phố Jalalabad và phi công bị bắt sống. Ông Hammad cho biết lực lượng an ninh đã kiểm soát hiện trường và tạm giữ phi công sau khi người này nhảy dù khỏi máy bay.
Ông Wahidullah Mohammadi, người phát ngôn quân đội miền Đông Afghanistan, xác nhận các lực lượng nước này đã bắn hạ máy bay quân sự Pakistan và bắt giữ phi công còn sống. Tuy nhiên, đến nay giới chức Afghanistan chưa công bố hình ảnh xác máy bay hoặc bằng chứng trực quan về việc bắt giữ phi công.

Người dân Pakistan khiêng quan tài của một binh sĩ quân đội thiệt mạng trong các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, ngày 28/2/2026 (Ảnh AP/G.A. Marwat)
Phóng viên AFP tại Jalalabad cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực bay qua bầu trời, sau đó là 2 tiếng nổ lớn phát ra từ hướng sân bay thành phố. Một số cư dân địa phương nói với AFP rằng họ nhìn thấy một người đàn ông nhảy dù khỏi máy bay trước khi bị lực lượng an ninh bắt giữ.
Ở chiều ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Hussain Andrabi nói với AFP: "Đó là tuyên bố sai sự thật, hoàn toàn không đúng". Quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận chính thức chi tiết về vụ việc.
Trước đó, một số đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh xác một máy bay cháy rụi với ký hiệu của Pakistan. Tuy nhiên, các hãng tin quốc tế cho biết chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của các hình ảnh này. Một số phân tích cho rằng mảnh vỡ trong video không có đặc điểm tương đồng với tiêm kích F-16 của Pakistan.
Leo thang xung đột sau các đợt không kích
Tuyên bố của Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa hai nước gia tăng mạnh trong những ngày qua. Ngày 27/2, Pakistan tiến hành không kích vào thủ đô Kabul và thành phố Kandahar, nơi đặt trụ sở của Lãnh tụ Tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada.
Islamabad cho biết các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Taliban Pakistan (TTP), tổ chức bị nước này coi là khủng bố. Nhóm TTP hoạt động riêng biệt nhưng có quan hệ gần gũi với chính quyền Taliban tại Afghanistan. Kabul bác bỏ cáo buộc che chở cho TTP và cho rằng các đợt không kích của Pakistan đã gây thương vong cho dân thường.

(Ảnh: AP)
Theo hãng tin AP, quân đội Pakistan, với sự yểm trợ của pháo binh và không quân, tiếp tục tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Afghanistan từ đêm 27/2 đến rạng sáng 28/2. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif tuyên bố hai nước đang ở trong tình trạng "chiến tranh công khai" sau nhiều tháng căng thẳng và đụng độ qua lại.
Phía Pakistan cho biết hơn 300 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng phát tối 26/2, song Kabul bác bỏ con số này, gọi điều này là "không đúng sự thật". Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan Hamdullah Fitrat cáo buộc Pakistan tấn công các khu dân cư tại các tỉnh Paktika, Khost, Kunar, Nangarhar và Kandahar, khiến hàng chục dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.
Ngược lại, Afghanistan cho biết đã tiến hành các đợt tập kích nhằm vào căn cứ quân sự Pakistan tại Miranshah và Spin Wam để đáp trả các cuộc không kích.
Căng thẳng kéo dài và nỗ lực hòa giải
Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã xuống mức thấp trong những tháng gần đây. Hồi tháng 10/2025, giao tranh dọc biên giới khiến hơn 70 người thiệt mạng. Một lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian khi đó giúp tạm thời hạ nhiệt tình hình, song các vòng đàm phán tiếp theo tại Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được thỏa thuận lâu dài.
Pakistan nhiều lần cáo buộc Afghanistan không hành động đủ mạnh tay đối với TTP - lực lượng bị cho là tiến hành các vụ tấn công trên lãnh thổ Pakistan. Chính quyền Taliban tại Kabul bác bỏ cáo buộc này.

Người dân tập trung quanh quan tài của một binh sĩ quân đội thiệt mạng trong các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, trong buổi lễ cầu nguyện tại một ngôi làng ở Lakki Marwat, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, ngày 28/2/2026 (Ảnh AP/G.A. Marwat)
Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến leo thang bạo lực, trong khi Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Trung Quốc và một số nước khác đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng.
Trong bối cảnh đó, thông tin Afghanistan tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ Pakistan - dù chưa được xác thực độc lập - tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện giữa hai quốc gia có chung đường biên giới dài và lịch sử quan hệ phức tạp. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát diễn biến tiếp theo, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và nối lại đối thoại để tránh leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.