Sự bùng nổ của AI đang tạo ra áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng điện toàn cầu. Các tập đoàn công nghệ hiện đang phải thay đổi chiến lược, chủ động tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung năng lượng dài hạn để duy trì tốc độ phát triển.
Báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, năm ngoái, điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu tăng 17%, chủ yếu do AI. Đến năm 2030, con số này dự kiến đạt 950 Terawatt giờ toàn cầu - tương đương mức tiêu thụ điện của một nền kinh tế công nghiệp lớn.
Thực tế này đang làm thay đổi chiến lược hạ tầng toàn cầu. Khi gần 40% lượng điện Mỹ vẫn sản xuất từ khí tự nhiên, nhiều trung tâm dữ liệu chọn tự xây nhà máy điện khí tại chỗ để giảm tải cho lưới điện quốc gia.
Ông Paul Segal - Tổng Giám đốc điều hành, Công ty LS Power cho hay: "Nếu muốn xây dựng một hệ thống pin lưu trữ mới, chúng tôi mất khoảng vài năm quy hoạch. Còn nếu muốn xây một nhà máy điện khí quy mô lớn, phải mất tới 5 năm mới có thể đi vào vận hành".
Trước rào cản thời gian này, giải pháp nhanh nhất của các tập đoàn công nghệ là bơm vốn tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân cũ, đồng thời trực tiếp tài trợ cho hạ tầng năng lượng.
Ông George Bilicic - Trưởng bộ phận Năng lượng và Hạ tầng toàn cầu, Tập đoàn Lazard cho hay: "Hệ sinh thái trung tâm dữ liệu AI đang khát điện hơn bao giờ hết. Các hạ tầng này liên tục được xây dựng và bắt buộc phải có nguồn điện duy trì. Đây đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược, tái định hình toàn bộ nhu cầu năng lượng toàn cầu".
Vốn đầu tư của các công ty công nghệ lớn vào AI trong năm nay dự kiến tăng 75%, vượt quy mô khai thác dầu khí toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.