AI giúp nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp đôi công suất

VTV.vn - Tại Thổ Nhĩ Kỳ, AI đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh mới của ngành sản xuất.

Tại nhà máy sản xuất tủ lạnh của Beko tại thành phố Eskisehir, Thổ Nhĩ Kỳ, trên các dây chuyền, AI được ứng dụng từ khâu vận chuyển vật liệu, lắp ráp, kiểm định chất lượng đến phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Theo Beko, chương trình chuyển đổi số được đẩy mạnh khi cạnh tranh từ các nhà sản xuất Đông Á ngày càng gia tăng. Mục tiêu không chỉ là tự động hóa, mà còn nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của nhà máy.

Ông Yuksel Atilla - Giám đốc phát triển sản phẩm, Công ty Beko cho biết: "Từ khi cạnh tranh với các nhà sản xuất Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng gay gắt, chúng tôi đã đẩy mạnh số hóa để nâng cao an toàn cho người lao động và hiệu quả vận hành".

Dữ liệu từ hàng nghìn cảm biến trên dây chuyền được AI phân tích liên tục để phát hiện sai sót và tối ưu quy trình. Nhờ đó, nhiều công đoạn vốn mất hàng giờ nay chỉ còn tính bằng phút.

Điển hình là khâu kiểm tra khả năng làm lạnh của sản phẩm. Dữ liệu từ AI giúp cho quy trình này giảm tối đa thời gian.

Ông Ozkan Orsalir - Phụ trách kiểm soát chất lượng, Công ty Beko cho biết: "Trước đây, việc kiểm định sản phẩm sử dụng hệ thống cảm biến nhiệt với thời gian kiểm tra khả năng làm lạnh lên tới ba giờ. Hiện nay, thông qua kết nối wifi với bảng điều khiển của sản phẩm, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của toàn bộ các linh kiện, giúp tạo dữ liệu nhanh hơn và rút ngắn thời gian phê duyệt xuống còn khoảng 60 phút".

AI giúp nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp đôi công suất   - Ảnh 1.

Xe tự hành AGV đã thay thế phần lớn công việc vận chuyển vật liệu của nhà máy.

AI cũng thay đổi cách vận hành của nhà máy. Xe tự hành AGV đã thay thế phần lớn công việc vận chuyển vật liệu, trong khi những lao động từng lái xe nâng được đào tạo để giám sát và hỗ trợ hệ thống tự động. Nhờ quá trình chuyển đổi này, công suất của nhà máy đã tăng gấp đôi, trong khi người lao động được đào tạo chuyên sâu và nâng cao vị trí.

Ông Yuksel Atilla - Giám đốc phát triển sản phẩm, Công ty Beko cho hay: "Chúng tôi đào tạo lại những nhân viên có công việc được robot đảm nhận để họ chuyển sang các vị trí có giá trị cao hơn. Đồng thời, công suất của nhà máy đã tăng từ khoảng 7.000 lên 15.000 sản phẩm mỗi ngày".

Hiện Beko đã triển khai khoảng 30 hệ thống AI và tự động trong sản xuất, bảo trì, logistics và kiểm soát chất lượng, đồng thời coi nhà máy Eskisehir là mô hình để nhân rộng tại 38 cơ sở sản xuất ở 13 quốc gia.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI mới chỉ là một phần của cuộc đua. Để cạnh tranh lâu dài với các nhà sản xuất châu Á, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, chia sẻ công nghệ trong toàn ngành và thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.