AI thúc đẩy nhu cầu điện năng tại Hàn Quốc

VTV.vn - "Siêu chu kỳ" bán dẫn và AI mang lại bài toán hóc búa về an ninh năng lượng cho Hàn Quốc.

Ước tính, tổng nhu cầu công suất điện năng tăng thêm phục vụ các dự án bán dẫn và AI tại Hàn Quốc lên tới 30 GW.

Ước tính, tổng nhu cầu công suất điện năng tăng thêm phục vụ các dự án bán dẫn và AI tại Hàn Quốc lên tới 30 GW.

Cơn sốt điện năng từ việc đẩy nhanh các siêu dự án chip và trung tâm dữ liệu đang tạo áp lực khiến chính phủ nước này phải xây dựng chiến lược năng lượng mới nhằm mở rộng nguồn cung trong tương lai.

Ngay trong năm nay, các "siêu dự án" cụm công nghiệp bán dẫn với tổng trị giá gần 600 tỷ USD đã được Hàn Quốc khởi động thông qua 2 tên tuổi khổng lồ Samsung và SK Hynix, với kỳ vọng hoàn thành sớm hơn nhiều so với kế hoạch trước đó nhằm đáp ứng nhu cầu AI tăng vọt trên toàn cầu.

Ông Kim Sung-Whan - Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc cho biết: "Số lượng nhà máy bán dẫn được xây dựng đang nhiều hơn dự kiến. Các dự án vốn dự kiến hoàn thành vào năm 2045 nay đã được rút ngắn để về đích ngay trong giai đoạn đầu thập kỷ 2030".

Cùng với các siêu dự án chip là kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Hàn Quốc. Điều này cũng kéo theo nhu cầu năng lượng thêm phần căng thẳng tại xứ sở kim chi như cảnh báo của Giáo sư Kim Joung-ho - người được mệnh danh là "cha đẻ của chip nhớ HBM".

GS. Kim Joung-Ho - Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) cho hay: "Một trung tâm dữ liệu sử dụng 1 triệu chip GPU sẽ cần công suất điện tới 1 GW, nghĩa là chúng ta phải đặt một nhà máy điện hạt nhân ngay bên cạnh để có thể vận hành hệ thống".

Ước tính, tổng nhu cầu công suất điện năng tăng thêm phục vụ các dự án bán dẫn và AI tại Hàn Quốc lên tới 30 GW, tương đương công suất của khoảng 20 lò phản ứng hạt nhân. Giữa áp lực đóng cửa toàn bộ nhà máy nhiệt điện than vào năm 2040, việc mở rộng điện hạt nhân đang được xem là hướng đi cần thiết với Hàn Quốc để giải quyết bài toán năng lượng.

Ông Kim Sung-Whan - Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc cho hay: "Chúng ta cần giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho điện hạt nhân, đồng thời bảo đảm rằng năng lượng tái tạo và điện hạt nhân có thể cùng tiến bước hài hòa".

Sau khi ước tính của chính phủ Hàn Quốc được đưa ra, vấn đề nguồn cung năng lượng đã tạo ra lo ngại cho thị trường, kéo cổ phiếu Samsung giảm gần 1% trong phiên trước và giữ nguyên không đổi trong phiên 9/9.

Dù các tập đoàn công nghệ đủ tiềm lực tài chính cho hạ tầng, bài toán chủ chốt nằm ở việc duy trì an toàn lưới điện và cấp phép lò phản ứng - tạo ra phép thử quan trọng cho tham vọng của Hàn Quốc trong kỷ nguyên AI.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.