Một nam công nhân 27 tuổi tại Hà Nội vừa được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai sau nhiều tháng sống trong nỗi ám ảnh mình mắc bệnh nan y. Người bệnh nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, khó thở, tay chân co quắp dù các kết quả thăm khám trước đó đều không phát hiện tổn thương thực thể.
Theo bác sĩ, bệnh nhân có tính cách hướng nội, hay lo nghĩ, chịu nhiều áp lực công việc và từng trải qua sang chấn tâm lý từ nhỏ. Từ cảm giác tức ngực, khó thở ban đầu, người bệnh liên tục nghi ngờ bản thân mắc ung thư hoặc bệnh nguy hiểm dù đã thực hiện hàng loạt xét nghiệm như chụp CT, siêu âm tim, đo chức năng hô hấp… nhưng đều cho kết quả bình thường.
Trong suốt 6 tháng, nam thanh niên gần như chỉ tập trung vào việc đi khám bệnh, tra cứu triệu chứng trên mạng và sống trong trạng thái lo âu kéo dài. Người bệnh mất ngủ, bỏ bê công việc, thu mình và xuất hiện ý nghĩ tự sát.
Các bác sĩ tại Viện Sức khỏe Tâm thần xác định đây là trường hợp rối loạn lo âu bệnh tật (Illness Anxiety Disorder). Theo chuyên gia, người mắc rối loạn này luôn tin mình mắc bệnh nghiêm trọng dù không có bằng chứng y khoa rõ ràng. Não bộ có thể "diễn giải sai" những cảm giác bình thường của cơ thể thành dấu hiệu nguy hiểm.
BSCKII Vũ Thị Lan cho biết, tình trạng kéo dài không chỉ ảnh hưởng tâm lý mà còn làm giảm chất lượng sống, gây tốn kém chi phí và tăng nguy cơ trầm cảm.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự tra cứu triệu chứng quá mức trên mạng, tránh lạm dụng xét nghiệm khi không cần thiết. Khi nỗi sợ bệnh tật kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc, người bệnh nên thăm khám chuyên khoa tâm thần để được hỗ trợ bằng liệu pháp tâm lý và điều trị phù hợp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.