Theo Fifa đánh giá đội tuyển Anh đã có một màn trình diễn không tốt tại World Cup 2010 (Ảnh: PA)
Đoàn quân của HLV Fabio Capello đã có màn trình diễn nghèo nàn tại Nam Phi, hậu quả là họ đã phải nói lời từ biệt World Cup ngay ở vòng 1/16 sau khi thua trận trước đội tuyển Đức. Không những thế, họ chỉ được xếp hạng thứ 13 trong số 32 đội tham dự VCK World Cup 2010. Thứ hạng này còn kém thứ hạng thấp nhất mà đội tuyển Anh được xếp tại World Cup 1958 tại Thụy Điển 2 bậc.
Năm 1998, tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Glenn Hoddle cũng phải dừng bước tại vòng 2 nhưng họ vẫn được xếp hạng thứ 9. Năm 2002 và 2006, đoàn quân của HLV Sven Goran Eriksson đều bị loại ở tứ kết và họ đều được xếp ở vị trí thứ 6.
Hệ thống xếp hạng này được Fifa căn cứ vào kết quả thi đấu tại vòng đấu bảng, những tiến bộ tại các trận đấu và những đội mà đội tuyển đó giành chiến thắng.
Theo đó đội bóng của HLV Capello nằm ở bảng C với một màn trình diễn nghèo nàn. Họ hoà trước đội tuyển Mỹ, Algeria và chỉ có một chiến thắng mỏng manh trước Slovenia và kết thúc vòng đấu bảng ở vị trí thứ 2. Lọt vào vòng 1/16, đội tuyển Anh gặp phải đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Đức. Trong trận đấu này, "những cỗ xe tăng" đã chơi hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng cách biệt 4-1. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của đội tuyển Anh trong các kỳ World Cup. Thêm vào đó, đội tuyển Anh còn xảy ra bất đồng giữa các cầu thủ và ban huấn luyện.
Ngay cả chủ tịch Fifa Sepp Blatter cũng lên tiếng chỉ trích lối chơi của đội tuyển Anh: “Anh được coi là cái nôi của bóng đá giống như Brazil. Bóng đá Anh được coi là một thứ bóng đá đẳng cấp nhất, nhưng cách đội tuyển Anh đã thể hiện không tốt”.
“Hiện nay, không có đội tuyển quốc gia nào tham dự World Cup có thể gọi là đội tuyển nhỏ. Họ có thể là một quốc gia nhỏ nhưng đội tuyển quốc gia của họ rất mạnh. Hiện bóng đá phát triển khắp nơi. Các cầu thủ thi đấu ở rất nhiều giải đấu quốc gia khác nhau. Sự quốc tế hoá trong bóng đá dường như tốt cho một số nước nhưng cũng có những tác động ngược lại. Một ví dụ điển hình về tác động không tốt đó là với nước Anh, nhưng sự phát triển này lại tốt cho Tây Ban Nha. Chúng ta có thể thấy cả 11 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu trong trận chung kết hiện đều đang thi đấu tại La Liga. Và điều đó đã thể hiện sự khác biệt giữa Premier League và La Liga”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.