Bolt (phải) ăn mừng tấm HCV nội dung 200m ngay trên vạch đích (Ảnh: Getty)
Usain Bolt đã có được tấm HCV Olympic ở nội dung 200m nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 13 và đây cũng là tấm HCV thứ 2 của “tia chớp’ người Jamaica ở Olympic London. Với thành tích 19”32, Bolt hoàn toàn có thể nỗ lực hơn chút nữa để phá kỷ lục Olympic mà chính anh xác lập 4 năm về trước ở Bắc Kinh với thời gian 19”30. Nhưng ngôi sao điền kinh 25 tuổi người Jamaica lại tỏ ra không quá mặn mà với việc phá kỷ lục Olympic mà thực hiện động tác ăn mừng sớm ở bước chạy cuối cùng trước khi cán đích.
Nhiều giả thuyết đưa ra để lí giải hành động giảm tốc độ và ăn mừng sớm của Bolt trong bài thi 200m vừa qua. Tờ BBC cho rằng Bolt đã quay sang nhìn đồng hồ tính giờ và nhận thấy không thể phá được kỷ lục Olympic nữa. Trong khi đó, Yohan Blake vẫn còn ở phía sau và khoảng cách là an toàn để Bolt chắc chắn có được tấm HCV nên anh quyết định thong dong cán đích thay vì dốc sức cho bước chạy cuối.
Cũng có giả thuyết hài hước khác đưa ra là nếu phá kỷ lục Olympic thì Bolt sẽ mất khoản tiền kha khá nên ngôi sao đang nắm giữ kỉ lục thế giới này chẳng dại gì mà vội vàng. Ở 9 giải Diamond League gần đây, VĐV nào phá kỷ lục đều phải chi trả khoản tiền thuế 50.000 USD. Với riêng Bolt, con số đó lên tới 100.000 USD (tương đương 64.000 Bảng). Do đó, kỷ lục gia người Jamaica chỉ việc thủng thẳng về đích chậm hơn 2% giây so với kỷ lục Olympic. Như thế, Bolt vừa không bị mất tiền mà vẫn có HCV.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết bởi không ai hiểu được dụng ý của ngôi sao điền kinh vui tính và rất biết cách thu hút sự chú ý này. Sau khi giành HCV, Bolt không ngần ngại khẳng định mình là VĐV điền kinh số 1 thế giới hiện tại: “Những mục tiêu mà tôi đề ra trước khi tới đây đều đã hoàn thành. Giờ tôi đã là một huyền thoại. Cũng có thể coi tôi là VĐV xuất sắc nhất. Điều đó thật đáng tự hào. Tôi đã sánh ngang với kỷ lục của Michael Johnson. Ông ấy là một VĐV vĩ đại bởi khi còn nhỏ, tôi luôn mơ mình sẽ lập những kỷ lục thế giới mới như ông ấy đã từng làm”.

‘ Bolt đã làm nên lịch sử khi xác lập những kỳ tích trên đường chạy ở Olympic London (Ảnh: AP)
Trên thực tế, thành tích 19”32 của Bolt vừa tạo ra ngang với kỷ lục của Michael Johnson xác lập ở Olympic 1996 chưa phải là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của “tia chớp’ người Jamaica. Ngôi sao điền kinh cao 1m95 này từng khiến cả thế giới choáng váng với kỷ lục 19”19 thực hiện ở giải điền kinh thế giới năm 2009 mà đến giờ vẫn là mốc thời gian nhanh nhất mà con người có thể thực hiện khi chạy cự li 200m. Ngoài ra, mới chỉ có 9 VĐV điền kinh giành được cú đúp HCV ở nội dung 100m và 200m trong 1 kỳ Olympic nhưng chỉ duy nhất Bolt bảo vệ thành công cả 2 tấm HCV trên. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Usain Bolt vẫn còn mục tiêu cuối cùng để chinh phục trước khi chia tay Olympic London đó là tấm HCV nội dung 4x100 tiếp sức. Bất chấp việc Asafa Powell gặp phải chấn thương, đội điền kinh Jamaica vẫn hết sức tự tin ở nội dung này, nhất là khi họ có “tia chớp” trong đội hình.
9 VĐV điền kinh giành cú đúp HCV Olympic ở nội dung 100m và 200m nam:
| Tên | Kỳ Olympic | Thành tích |
| Archie Hahn (Mỹ) | Olympic 1904 | 100m (11”), 200m (21”6) |
| Ralph Craig (Mỹ) | Olympic 1912 | 100m (10”8), 200m (21”7) |
| Percy Williams (Canada) | Olympic 1928 | 100m (10”8), 200m (21”8) |
| Eddie Tolan (Mỹ) | Olympic 1932 | 100m (10”38), 200m (21”2) |
| Jesse Owens (Mỹ) | Olympic 1936 | 100m (10”3), 200m (20”7) |
| Bobby Morrow (Mỹ) | Olympic 1956 | 100m (10”5), 200m (20”6) |
| Valery Borzon (LB Xô Viết) | Olympic 1972 | 100m (10”14), 200m (20”) |
| Carl Lewis (Mỹ) | Olympic 1984 | 100m (9”99), 200m (19”8) |
| Usain Bolt (Jamaica) | Olympic 2008 Olympic 2012 | 100m (9”69), 200m (19”3) 100m (9”63), 200m (19”32) |
Tin bài liên quan:
Ngày thứ 12 Olympic: Bolt vào chung kết 200m
Bolt khẳng định uy quyền của vị vua
Bolt từng gặp vấn đề về tâm lí trước lúc xuất phát
Những kỷ lục gia vĩ đại của các kì Olympic
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.