Ấn Độ: Chất lượng không khí vẫn kém sau khi tạo mưa

Nhật Anh

31/10/2025 00:12 GMT+7

VTV.vn - Nỗ lực làm sạch bầu không khí tại New Delhi bằng công nghệ gieo mây tạo mưa chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Người dân di chuyển trong cơn mưa gió mùa tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 29/10/2025. (Ảnh: AP)

Người dân di chuyển trong cơn mưa gió mùa tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 29/10/2025. (Ảnh: AP)

Đầu tuần này, chính quyền khu vực thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã triển khai thử nghiệm công nghệ tạo mưa nhân tạo, nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm đang ở mức cao nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, chất lượng không khí tại đây vẫn ở ngưỡng “nguy hiểm”.

Theo giới chức địa phương, máy bay thực hiện nhiệm vụ gieo mây bằng cách phun hỗn hợp bạc iodide và natri clorua vào các đám mây có độ ẩm từ 15 - 20%. Khi các giọt nước ngưng tụ quanh những hạt này, cấu trúc mây thay đổi và khả năng mưa được tăng lên.

Tuy nhiên, hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy bầu trời thủ đô tiếp tục bị bao phủ bởi lớp khói bụi dày đặc. Người dân di chuyển trong điều kiện tầm nhìn kém, không khí đặc quánh và mùi khói gây khó thở. Bà Ajeeta, một cư dân New Delhi, chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm đã lên rất cao từ sáng sớm. Tôi khó thở và mắt cay xè”.

Ông Surinder Bhat, một người dân khác, cho biết: “Ô nhiễm tăng đến mức cực đoan. Trẻ em vẫn phải đến trường trong bầu không khí như vậy, và chúng tôi không còn muốn ra ngoài buổi sáng nữa”.

Ấn Độ: Chất lượng không khí vẫn kém dù đã tạo mưa nhân tạo - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trong cơn mưa gió mùa tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 29/10/2025. (Ảnh: AP)

Đây là lần thử nghiệm gieo mây tạo mưa đầu tiên nằm trong kế hoạch hành động của chính quyền Delhi nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vào mùa đông. Thời điểm này, không khí lạnh và tĩnh khiến bụi xây dựng, khí thải xe cộ và khói đốt rơm rạ tích tụ, gây nhiều bệnh về đường hô hấp.

Các chuyên gia cho rằng biện pháp này khó đạt hiệu quả lâu dài, bởi điều kiện cần là phải có mây - yếu tố thường hiếm gặp tại New Delhi trong mùa đông. Dù vậy, giới chức khẳng định nếu các thử nghiệm tiếp theo cho kết quả khả quan, thành phố sẽ mở rộng quy mô gieo mây trong tháng 11, đặc biệt tại các khu vực ô nhiễm nặng.

Ông Manjinder Singh Sirsa, đại diện Cơ quan Môi trường khu vực New Delhi, cho biết: “Nếu thử nghiệm thành công, chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch dài hạn đến tháng 2, dự kiến thực hiện khoảng 9-10 chuyến bay tùy điều kiện thời tiết”.

Trước đó, chính quyền thành phố đã áp dụng hàng loạt biện pháp khẩn cấp như đóng cửa trường học, tạm dừng thi công, hạn chế phương tiện phát thải cao và phun nước làm ẩm không khí. Hiện Ấn Độ nằm trong nhóm 5 quốc gia ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới, với 74 trong số 100 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu thuộc nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.