Công dân Ấn Độ lên máy bay tại sân bay Mae Sot, Thái Lan để trờ về Ấn Độ, ngày 6/11/2025 (Ảnh: AP)
Việc Ấn Độ hồi hương công dân nói trên diễn ra vài ngày sau khi những người này chạy trốn đến thị trấn biên giới Mae Sot của Thái Lan từ một trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Myanmar sau một cuộc trấn áp trấn áp lừa đảo mạng.
Khoảng 500 công dân Ấn Độ nằm trong số 1.500 người từ 28 quốc gia đã vượt biên sang Thái Lan vào cuối tháng 10, sau cuộc đột kích vào trung tâm tội phạm mạng KK Park ở thành phố Myawaddy, Myanmar.
Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Bangkok cho biết chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện cho 270 công dân Ấn Độ - bao gồm 26 phụ nữ - từ Mae Sot về Ấn Độ trên 2 chuyến bay đặc biệt do Không quân Ấn Độ vận hành.
Những công dân Ấn Độ này gần đây đã vượt biên sang Thái Lan từ Myawaddy - nơi họ bị cáo buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo mạng.
Phái đoàn Ấn Độ cho biết những công dân Ấn Độ này đã bị chính quyền Thái Lan bắt giữ vì vi phạm luật nhập cư của nước này khi họ nhập cảnh bất hợp pháp. New Delhi dự kiến sẽ khai thác thêm các chuyến bay vào ngày 7/11 để đưa những người Ấn Độ còn lại trở về nước.

Xe bus chở công dân Ấn Độ từng làm việc cho trung tâm lừa đảo ở Myanmar tại Mae Sot, Thái Lan, ngày 6/11 (Ảnh: AP)
Phái đoàn Ấn Độ thông tin thêm các Đại sứ quán Ấn Độ tại Thái Lan và Myanmar đang làm việc với chính phủ sở tại để đảm bảo việc hồi hương công dân nước này - bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo và vẫn đang ở Myanmar.
"Công dân Ấn Độ được khuyến cáo mạnh mẽ nên xác minh thông tin của các nhà tuyển dụng nước ngoài, kiểm tra lý lịch của các đại lý và công ty tuyển dụng trước khi nhận việc làm ở nước ngoài" - thông báo cho biết - "Hơn nữa, việc nhập cảnh miễn thị thực vào Thái Lan đối với người mang hộ chiếu Ấn Độ chỉ dành cho mục đích du lịch và công tác ngắn hạn, và không nên bị lạm dụng để làm việc tại Thái Lan".
Hai máy bay của Không quân Ấn Độ chở những người Ấn Độ này dự kiến sẽ hạ cánh xuống New Delhi trước khi dừng chân ngắn tại Andamans.
Được biết, chính quyền Ấn Độ sẽ thẩm vấn những công dân này để tìm hiểu phương thức hoạt động của trung tâm lừa đảo và cách họ bị dụ dỗ tham gia.
Những người Ấn Độ chạy trốn từ Myanmar sang Thái Lan bao gồm một số nạn nhân của các trung tâm lừa đảo, cũng như những người có liên quan đến hoạt động của chúng.
Các trung tâm lừa đảo ở Myanmar liên quan đến các vụ lừa đảo mạng xuyên quốc gia. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, hàng trăm người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo tại các trung tâm này. Nhiều trung tâm lừa đảo tương tự cũng hoạt động ở Campuchia, Lào, Philippines và Malaysia.
Các hoạt động ngầm này thường liên quan đến những mạng lưới tội phạm tuyển dụng nạn nhân trên toàn cầu, đưa họ vào làm việc tại các cơ sở chủ yếu ở Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines và Malaysia.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.