Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 26/2/2026 (Ảnh: AFP)
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 2 ngày của ông Modi tới Israel. Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới quốc gia Trung Đông này, sau chuyến công du mang tính bước ngoặt năm 2017, được xem là dấu mốc đưa quan hệ hai nước phát triển công khai và toàn diện hơn.
Trong tuyên bố chung tại Jerusalem, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa hai nền dân chủ, cũng như sự hội tụ về lợi ích chiến lược, công nghệ và kinh tế trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động.
Những năm qua, hợp tác song phương tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, quản lý nước và công nghệ cao. Israel hiện là một trong những nhà cung cấp quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ, trong khi doanh nghiệp Ấn Độ ngày càng mở rộng hiện diện trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng của Israel.
Trong khuôn khổ quan hệ mới, hai bên xác định trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng, công nghệ sinh học, không gian và các nền tảng quốc phòng tiên tiến là các lĩnh vực ưu tiên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường cơ chế phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và học thuật để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Yad Vashem ở Jerusalem, ngày 26/2/2026 (Ảnh: AP)
Hợp tác quốc phòng tiếp tục giữ vai trò trọng tâm. Hai bên hoan nghênh việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký tháng 11/2025, đồng thời hướng tới mở rộng từ mua sắm sang đồng phát triển, sản xuất chung và chia sẻ công nghệ.
Trong lĩnh vực an ninh mạng, hai nước công bố kế hoạch xây dựng chương trình hợp tác chiến lược nhiều năm, bao gồm nghiên cứu chung, nâng cao năng lực và tổ chức diễn tập định kỳ. Thư bày tỏ ý định thành lập Trung tâm Xuất sắc Ấn Độ - Israel về An ninh mạng tại Ấn Độ được xem là trụ cột thể chế quan trọng.
Về kinh tế, hai bên hoan nghênh việc ký Hiệp định Đầu tư song phương tháng 9/2025 và khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Hai nhà lãnh đạo kêu gọi đẩy nhanh tiến trình này, đồng thời thúc đẩy đối thoại tài chính và kết nối hệ thống thanh toán nhanh của hai nước.
Hai bên cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong nông nghiệp và quản lý nước, với 35 Trung tâm xuất sắc nông nghiệp tại Ấn Độ đã đào tạo hơn 1 triệu nông dân theo kỹ thuật Israel. Các sáng kiến mới về đổi mới sáng tạo nông nghiệp, thủy sản, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cũng được công bố.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo lên án mạnh mẽ mọi hình thức khủng bố, tái khẳng định cam kết phối hợp quốc tế chống các mạng lưới cực đoan, đồng thời trao đổi về tình hình Tây Á và nhu cầu thúc đẩy hòa bình, ổn định lâu dài trong khu vực.
Việc nâng cấp quan hệ được đánh giá là bước tiến quan trọng, đặt nền tảng để Ấn Độ và Israel thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn trong bối cảnh thế giới chuyển dịch theo hướng công nghệ cao và đa cực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.