(Ảnh: AP)
Sự kiện đã đưa quốc gia Nam Á này gia nhập nhóm rất ít các nước sở hữu công nghệ vũ khí siêu vượt âm tiên tiến. Loại tên lửa mới mang tên Tên lửa chống hạm tầm xa (LR-AShM), do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) - cơ quan nghiên cứu quốc phòng nhà nước của Ấn Độ - phát triển. LR-AShM lần đầu tiên ra mắt công chúng khi được diễu hành trên bệ phóng cơ động trong lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ tại đại lộ Kartavya Path, thủ đô New Delhi, ngày 26/1/2026.
Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, LR-AShM được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến của các đơn vị phòng thủ bờ biển thuộc Hải quân Ấn Độ, có khả năng tấn công cả mục tiêu cố định và mục tiêu di động, đồng thời mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau. Tên lửa có tầm bắn trên 1.500 km, tốc độ tối đa đạt Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh), với tốc độ trung bình Mach 5 trong suốt hành trình bay.

Ấn Độ ra mắt tên lửa chống hạm tầm xa (LR-AShM) trong lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ tại đại lộ Kartavya Path, thủ đô New Delhi, ngày 26/1/2026 (Ảnh: AP)
LR-AShM sử dụng cơ chế bay tăng tốc - lướt 2 giai đoạn. Sau khi được tên lửa đẩy đưa lên tốc độ siêu vượt âm, phương tiện bay sẽ thực hiện các thao tác cơ động phức tạp ở độ cao thấp, khiến hệ thống radar trên tàu chiến hoặc mặt đất rất khó phát hiện, theo dõi và đánh chặn. Đặc tính tốc độ cao, khả năng đổi hướng linh hoạt và quỹ đạo bay khó đoán được đánh giá là ưu thế nổi bật của loại vũ khí này.
Việc công bố LR-AShM diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang thúc đẩy xây dựng một kho vũ khí tên lửa tích hợp nhằm tăng cường năng lực răn đe, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và căng thẳng kéo dài với Pakistan. Tên lửa siêu vượt âm diệt hạm được kỳ vọng sẽ giúp New Delhi đối phó hiệu quả hơn với sự mở rộng nhanh chóng của lực lượng hải quân Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Cuộc chạy đua phát triển vũ khí siêu vượt âm hiện đang diễn ra gay gắt trên toàn cầu. Trung Quốc sở hữu kho tên lửa siêu vượt âm lớn nhất thế giới, trong khi Nga đã triển khai thực tế nhiều hệ thống tương tự. Mỹ, Nhật Bản cùng một số quốc gia khác cũng đang đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu và thử nghiệm. Dù Ấn Độ vẫn còn khoảng cách nhất định so với các cường quốc hàng đầu về công nghệ quân sự, song việc ra mắt LR-AShM cho thấy quyết tâm và năng lực ngày càng tăng của nước này trong việc tự chủ phát triển các hệ thống vũ khí chiến lược hiện đại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.