(Ảnh: Indian Masterminds)
Việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải là nỗ lực nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí đang ở mức báo động ở thành phố New Delhi của Ấn Độ.
Theo quy định mới, các loại xe tải nhẹ, trung bình và nặng đăng ký lưu hành tại các bang khác không đạt chuẩn khí thải BS-4 sẽ không được đi vào các tuyến đường thuộc New Delhi. Các loại phương tiện này cũng chỉ được phép hoạt động đến ngày 31/10/2026. Các loại xe đạt chuẩn BS-6 hoặc sử dụng nhiên liệu sạch hơn như CNG, LNG và xe điện vẫn được phép lưu thông.
Để bảo đảm thực thi, 23 đội kiểm tra liên ngành gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông của thành phố sẽ được triển khai tại các cửa ngõ trọng điểm. Giới chức sở tại ước tính mỗi ngày có khoảng 50.000 - 70.000 xe sẽ chịu tác động trực tiếp từ lệnh cấm này.
Tiêu chuẩn Bharat Stage là hệ thống tiêu chuẩn quy định hàm lượng khí thải của Ấn Độ - tương tự chuẩn Euro của châu Âu. Tại Ấn Độ, BS-6 được áp dụng toàn quốc từ năm 2020, giúp giảm tới 70% lượng khí thải và bụi mịn so với chuẩn BS-4 trước đó.

Khí thải từ phương tiện giao thông là một phần nguyên nhân khiến thủ đô New Delhi, Ấn Độ luôn trong tình trạng ô nhiễm (Ảnh: ANI)
Việc chính quyền thủ đô New Delhi siết chặt tiêu chuẩn khí thải được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi phương tiện, cải thiện chất lượng không khí và khuyến khích sử dụng năng lượng sạch trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.
Ấn Độ đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi. Chất lượng không khí tại khu vực này vào nhiều thời điểm đã giảm xuống mức “rất kém”.
Chính quyền địa phương đã bắt đầu triển khai nhiều biện pháp can thiệp - bao gồm cấm xe bus (ngoại trừ xe bus điện) lưu thông vào thủ đô New Delhi, hạn chế hoạt động xây dựng, siết chặt quy định về khí thải công nghiệp và thực thi nghiêm ngặt hơn các tiêu chuẩn kiểm soát ô nhiễm. Ngoài ra, hoạt động quét dọn và phun nước được thực hiện hằng ngày trên một số tuyến đường để kiểm soát ô nhiễm.
Các chuyên gia cảnh báo chất lượng không khí tại New Delhi có thể sẽ còn xấu hơn trong bối cảnh các kỳ lễ hội, nông dân tại một số bang ở Ấn Độ đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch.
Trước đó, vào đầu tháng 3 năm nay, chính phủ Ấn Độ đã công bố thử nghiệm một chính sách mới khá đáng chú ý trong nỗ lực mới nhất để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng đang diễn ra tại quốc gia này.
Cụ thể, chính quyền thủ đô New Delhi sẽ không cho phép ô tô trên 15 năm tuổi được tiếp nhiên liệu tại các trạm nhiên liệu ở thành phố này. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/4. Ngoài việc cấm xe trên 15 năm tuổi đổ nhiên liệu, thủ đô Ấn Độ sẽ siết chặt khâu kiểm tra xe hạng nặng vào thành phố để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.