Ấn Độ tăng cường kiểm soát điện thoại thông minh

Kiên Dương (th)

13/01/2026 15:24 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang đề xuất yêu cầu các hãng sản xuất điện thoại thông minh chia sẻ mã nguồn phần mềm với Chính phủ, trong khuôn khổ gói tiêu chuẩn an ninh mới

Ấn Độ tăng cường kiểm soát điện thoại thông minh

Ấn Độ tăng cường kiểm soát điện thoại thông minh

Động thái này đã vấp phải phản đối từ các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Samsung và Google.

Đề xuất nằm trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng, trong bối cảnh gian lận và rò rỉ thông tin gia tăng tại thị trường có khoảng 750 triệu smartphone. Gói tiêu chuẩn gồm 83 yêu cầu, trong đó nhạy cảm nhất là việc tiếp cận mã nguồn và giám sát các bản cập nhật phần mềm lớn. Giới công nghệ cho rằng yêu cầu này không có tiền lệ toàn cầu và có nguy cơ làm lộ bí mật thương mại, trong khi Chính phủ Ấn Độ khẳng định vẫn đang tham vấn và sẵn sàng điều chỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ S. Krishnan cho biết, Chính phủ sẵn sàng lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và mọi quan ngại chính đáng của ngành sẽ được xem xét với tinh thần cởi mở. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng khi quá trình tham vấn vẫn đang diễn ra.

Các hãng công nghệ lớn không đưa ra bình luận công khai, song Hiệp hội Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ (MAIT), đại diện cho nhiều nhà sản xuất, đã bày tỏ quan ngại trong một tài liệu gửi Chính phủ. Theo MAIT, việc đánh giá lỗ hổng và rà soát mã nguồn là không khả thi do liên quan trực tiếp đến bí mật thương mại và quyền riêng tư, đồng thời cho rằng hầu hết các quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ hay Australia đều không áp đặt yêu cầu tương tự.

Lịch sử cho thấy các hãng smartphone luôn kiên quyết bảo vệ mã nguồn. Apple từng từ chối yêu cầu chia sẻ mã nguồn của Trung Quốc giai đoạn 2014-2016, trong khi cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cũng nhiều lần không thể tiếp cận phần lõi hệ điều hành iPhone.

Ngoài vấn đề mã nguồn, đề xuất của Ấn Độ còn yêu cầu quét mã độc tự động, định kỳ trên thiết bị; lưu trữ nhật ký hệ thống trong ít nhất 12 tháng; và báo cáo trước cho Trung tâm An ninh Truyền thông Quốc gia về các bản vá, cập nhật phần mềm lớn. MAIT cho rằng quét mã độc thường xuyên có thể làm hao pin đáng kể, còn việc chờ phê duyệt cập nhật là không thực tế vì các bản update bảo mật cần được phát hành nhanh chóng.

Theo Counterpoint Research, Xiaomi và Samsung hiện lần lượt chiếm khoảng 19% và 15% thị phần smartphone tại Ấn Độ, trong khi Apple nắm khoảng 5%. Với quy mô thị trường lớn như vậy, mọi thay đổi chính sách đều có thể tác động mạnh đến cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Các cuộc họp tiếp theo giữa Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ và đại diện các hãng công nghệ dự kiến diễn ra trong tuần này. Giới quan sát cho rằng kết quả đàm phán sẽ định hình không chỉ môi trường kinh doanh tại Ấn Độ, mà còn có thể tạo tiền lệ quan trọng cho cách các quốc gia cân bằng giữa an ninh dữ liệu và quyền sở hữu công nghệ trong kỷ nguyên số.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.