Ấn Độ thúc đẩy bảo đảm hàng hải qua eo biển Hormuz

VTV.vn - Iran đã đưa ra đề nghị muốn Ấn Độ trả lại 3 tàu chở dầu bị phía Ấn Độ thu giữ hồi tháng 2.

(Ảnh: NDTV)

(Ảnh: NDTV)

Theo các nguồn thạo tin của Reuters, yêu cầu được Tehran đưa ra trong khuôn khổ các cuộc trao đổi nhằm bảo đảm hành lang an toàn cho các tàu mang cờ Ấn Độ hoặc chở hàng tới Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz.

Các nguồn tin cho biết 3 tàu của Iran bị Ấn Độ thu giữ gồm Asphalt Star, Al Jafzia và Stellar Ruby. Nhà chức trách Ấn Độ cáo buộc các tàu này đã che giấu hoặc thay đổi nhận dạng, đồng thời tham gia các hoạt động chuyển tải hàng hóa trái phép giữa các tàu trên biển gần vùng biển Ấn Độ. Hiện cả 3 tàu đang neo ngoài khơi Mumbai.

Theo một nguồn tin Iran, ngoài đề nghị trả lại các tàu nói trên, Tehran còn nêu nhu cầu về một số loại thuốc và thiết bị y tế trong quá trình trao đổi với New Delhi. Cùng ngày 16/3, Đại sứ Iran tại Ấn Độ đã có cuộc làm việc với các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ để thảo luận vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ quán Iran tại New Delhi và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận chính thức.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực khơi thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz - điểm trung chuyển năng lượng sống còn đối với nước này. Giới chức Ấn Độ cho biết Iran gần đây đã cho phép 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển này, và một tàu đã trở về miền Tây Ấn Độ trong ngày 16/3. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng các chuyển động gần đây phản ánh "lịch sử gắn kết và cách thức hai bên xử lý công việc với nhau", đồng thời bác bỏ khả năng có trao đổi mặc cả bí mật.

New Delhi hiện đặc biệt quan tâm tới việc ưu tiên cho các tàu chở LPG, trong bối cảnh khoảng 90% lượng LPG nhập khẩu của Ấn Độ đến từ khu vực Vùng Vịnh. Theo một nguồn tin Ấn Độ, hiện có 6 tàu chở LPG trong tổng số 22 tàu mang cờ Ấn Độ cùng 611 thuyền viên Ấn Độ vẫn đang hiện diện tại khu vực Vùng Vịnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trước đó đánh giá đối thoại trực tiếp với Tehran là cách hiệu quả nhất để khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ kêu gọi nhiều nước cử tàu chiến tham gia bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này, song New Delhi tiếp tục ưu tiên con đường ngoại giao song phương với Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.